Quảng Nam: Theo bạn giúp đi đánh ghen, bị phạt 8 năm tù

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/07/2020 18:14 GMT+7

Ngày 1.7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quang Vinh (23 tuổi) 12 năm tù và Nguyễn Văn Quốc Khánh (20 tuổi, cùng ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) 8 năm tù về tội “ Giết người ”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 19.8.2019, trong lúc ngồi nhậu gần bờ hồ thuộc P.Tân An (TP.Hội An), Quang Vinh kể cho Quốc Khánh nghe chuyện người yêu Vinh là chị N.T.B.N (20 tuổi, ở TP.Hội An) thường xuyên đi chơi và nhắn tin tình cảm với N.V.T (26 tuổi, ở H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Tàn cuộc nhậu, Vinh rủ Khánh đi tìm anh T. để đánh ghen.

Sau đó, Khánh điều khiển xe máy BS 43K7 - 0077, chở Quang Vinh đến trước nhà hàng Đá Trắng (TP.Hội An) thì thấy xe máy BS 92F1 - 201.88 của anh T. dựng trước quán. Khánh điều khiển xe chở Vinh về nhà lấy 1 con dao và 1 cây đao rồi quay lại đứng chờ trước nhà hàng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, khi anh T. điều khiển xe máy từ nhà hàng về nhà thì Khánh chở Vinh bám theo, đến đoạn đường Bạch Đằng (TP.Hội An) thì Khánh tăng ga áp sát xe của anh T., Vinh ngồi sau dùng đao chém anh T. một nhát từ trên xuống vào đỉnh đầu làm bể mũ bảo hiểm.

Chưa dừng lại, Vinh tiếp tục vung đao chém một nhát ngang từ phải sang trái trúng vào phần gáy cổ anh T. khiến anh ngã xe vào lề đường.

Thấy anh T. ngã xuống, Khánh chở Vinh bỏ chạy về hướng chợ Hội An, còn anh T. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến ngày 24.8, Vinh và Khánh đã đến Công an TP.Hội An đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 9.9.2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam đã kết luận tỷ lệ thương tích của anh N.V.T là 13%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.