Quảng Ngãi: 8 trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 được xử lý an toàn

Phạm Anh
Phạm Anh
11/05/2021 16:32 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 7.981 người diện ưu tiên, trong đó ghi nhận 8 trường hợp bị phản ứng nặng sau khi tiêm, nhưng đã được xử lý.

Ngày 11.5, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, địa phương ghi nhận 8 trường hợp có phản ứng nặng sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, 8 trường hợp này gặp phản vệ độ 2, phần lớn diễn ra trong vòng 30 phút sau khi tiêm.

Các trường hợp phản ứng nặng đều được tiêm vắc xin AstraZeneca. Sau khi có phản ứng, các trường hợp này đã được xử lý an toàn nên sức khỏe ổn định trở lại. 

Nữ điều dưỡng ở Đà Nẵng sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 qua cơn nguy kịch

Tính đến ngày 10.5, ngành y tế Quảng Ngãi đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 7.981 người diện ưu tiên, đạt gần 93%. Trong đó, tỷ lệ có phản ứng nhẹ sau tiêm là 14,9%, phản ứng nặng sau tiêm là 0,1% (8 trường hợp).

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, là bệnh nhân 3067. Bệnh nhận này là nam, 25 tuổi, trú xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi, đã được cách ly tập trung.

Bệnh nhân này xét nghiệm hai lần đều dương tính với Covid-19. Hiện nay bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn ngủ được, nhưng còn ho khan, còn đau rát họng và họng đỏ nhẹ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.