Quảng Trị lên nhiều phương án sơ tán dân trước bão số 13

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/11/2020 18:16 GMT+7

Để ứng phó với bão số 13, được dự báo là rất lớn, Quảng Trị lên nhiều phương án sơ tán dân và yêu cầu hoàn thành trước 15 giờ ngày 14.11.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đến chiều 13.11, nước các sông đang rút dần. Trước đó, do lượng mưa lớn, nhiều sông đã lên mức báo động (BĐ) 1 và BĐ2, riêng sông Ô Lâu chạm BĐ3, gây ngập lụt 2.664 hộ thuộc địa bàn thấp trũng ở Hải Lăng.

Bão số 13 gây gió giật cấp 17, sóng biển cao 11 mét

Tại H.Hải Lăng ghi nhận 1 người chết là ông Nguyễn Đức Phi (78 tuổi, trú thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường, H.Hải Lăng) bị nước cuốn trôi khi đi qua khe suối vào chiều 11.11. Thi thể ông Phi được tìm thấy vào sáng 12.11.
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi, thủy điện Quảng Trị đều đã đạt ngưỡng, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị đã lên kế hoạch điều tiết xã lũ các hồ để vừa đảm bảo an toàn đập, vừa hạn chế thấp nhất gây ngập lụt hạ du. Dự kiến điều tiết xả lũ từ 8 giờ ngày 14.11, riêng hồ chứa Thủy lợi -  thủy điện Quảng Trị (hồ chứa lớn nhất tỉnh Quảng Trị) đã xả lũ từ ngày 11.11 với lưu lượng 45 m3/s.

Tàu bè đã được người dân Quảng Trị neo đậu, gia cố từ nhiều trận bão trước, nay tiếp tục gia cố thêm. Ảnh chụp ở xã Triệu An (H.Triệu Phong) ngày 13.11.

ẢNH: THANH LỘC

Cấm tàu, thuyền ra biển từ 14 giờ ngày 13.11

Đối với công tác đối phó với bão số 13, hiện toàn bộ tàu thuyền của Quảng Trị đã vào bờ neo đậu an toàn, tỉnh này cũng đã thực hiện cấm biển từ 14 giờ ngày 13.11.
Ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Trị lên nhiều phương án di dời dân. Nếu bão số 13 đi thẳng vào Quảng Trị thì phải di tản tránh bão (cả tại chỗ và tập trung) 24.827 hộ với 94.689 người. Đối với phương án gặp lũ lịch sử, Quảng Trị cũng chuẩn bị sơ tán 15.372 hộ (49.757 người) thuộc 99/124 xã phường. Riêng đối với sơ tán dân vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, Quảng Trị chỉ có 1 phương án, dự kiến sơ tán 1.902 hộ với 7.793 người đến các điểm sơ tán tập trung.
Đến chiều 13.11, hiện đã triển khai sơ tán 574 hộ dân với 1.993 người (sơ tán tránh lũ 334 hộ ở H.Hải Lăng, sơ tán tránh sạt lở đất 230 hộ ở H.Hướng Hóa). Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã ký văn bản khẩn cấp, yêu cầu việc sơ tán dân phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 14.11 và từ 18 giờ ngày 14.11, khuyến cáo toàn bộ người dân không ra khỏi nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.