Quảng Trị truy vết bệnh nhân Covid-19 thứ 727 và 736, cách ly 20 người

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/08/2020 11:10 GMT+7

Liên quan đến 2 bệnh nhân Covid-19 thứ 727 và 736 có dừng lại Quảng Trị, chính quyền địa phương này đã truy vết và cách ly 20 người.

Ngày 9.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Trị cho hay liên quan đến bệnh nhân thứ 727 (nam, 38 tuổi, sống tại TP.Đà Nẵng), Ban chỉ đạo đã xác định từ 8 - 11 giờ ngày 24.7, người này tham quan địa đạo Vịnh Mốc và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (thuộc H.Vĩnh Linh, Quảng Trị); ngày 29.7, bệnh nhân này lưu trú tại khách sạn Hữu Nghị (68 Trần Hưng Đạo, TP.Đông Hà, Quảng Trị). Còn bệnh nhân thứ 736 (nam, sống tại TP.Đà Nẵng) ngày 23.7 lưu trú tại khách sạn T & T (552 Lê Duẩn, TP.Đông Hà).
Truy vết theo lịch trình này, hiện nay, ngành y tế tỉnh Quảng Trị rà soát và cách ly tập trung 2 người, cách ly tại nhà 18 người; xử lý môi trường tại các địa điểm nêu trên.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 9.8: Thêm 2 ca mắc mới ở Bắc Giang, Hà Nội

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị yêu cầu những ai liên quan đến lịch trình di chuyển cũng như có tiếp xúc gần với 2 trường hợp trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, thực hiện cách ly tại nhà...
Như Thanh Niên đã thông tin, từ 7.8, Quảng Trị đã ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là bệnh nhân 749 (nữ, thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, H.Vĩnh Linh) và bệnh nhân 750 (tổ 5A, KP.1, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà).

Bên trong khu phong tỏa 1.300 người ở Quảng Trị liên quan đến 2 ca Covid-19

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.