Đài Loan ngang nhiên nói sẽ đưa tàu tuần tra lớn tới Trường Sa

06/06/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Ngày 6.6, Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) đưa vào biên chế 2 tàu tuần tra lớn nhất của lãnh thổ này, với độ choán nước 3.000 tấn, dự kiến sẽ bố trí ở đảo Ba Bình chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

(TNO) Ngày 6.6, Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) đưa vào biên chế 2 tàu tuần tra lớn nhất của lãnh thổ này, với độ choán nước 3.000 tấn, dự kiến sẽ bố trí ở đảo Ba Bình chiếm của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.

Hai tàu tuần tra mới (CG 128 và CG 129) cùng các tàu tuần tra khác của Đài Loan tham gia diễn tập cứu hộ ngày 6.6 - Ảnh: Reuters
Tàu mới có thể sẽ neo đậu tại một cảng mới do Đài Loan xây phi pháp ở đảo Ba Bình trước cuối năm 2015, theo Reuters. Ba Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, nhưng hiện bị Đài Loan chiếm đóng.
Hai tàu mới lần lượt mang tên Nghi Lan (CG 128) và Cao Hùng (CG 129). Loại tàu này dài hơn 117 m, nagng rộng nhất 15,2 m, có sàn đáp trực thăng và được trang bị  có hệ thống kiểm soát hỏa lực.
Hồi tháng 1.2014, China Post đã loan tin tàu Cao Hùng có thể neo đậu tại Ba Bình sau khi CGA hoàn tất dự án xây cầu cảng tại đảo này. Còn chiếc Nghi Lan sẽ hoạt động ở phía bắc Đài Loan, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật và Trung Quố , theo Reuters.
Chỉ huy CGA, Vương Sùng Nghi ngang nhiên khoe với Reuters rằng dự án xây cầu cảng và nâng cấp một đường băng ở đảo Ba Bình sẽ hoàn tất vào tháng 10.2015 và lên giọng: “Các khả năng phòng thủ cho đảo Thái Bình (cách Đài Loan gọi đảo Ba Bình-NV) sẽ không yếu”.
Hai tàu tuần tra mới này nằm trong số 21 tàu cùng 4 trực thăng tham gia cuộc diễn tập cứu hộ diễn ra ngoài khơi thành phố Cao Hùng ngày 6.6, do lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu chủ trì, theo Liên Hợp báo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.