Nga không lập liên minh quân sự với Trung Quốc

21/06/2015 09:57 GMT+7

“Nga và Trung Quốc không thiết lập bất kỳ liên minh hoặc khối quân sự chống lại một quốc gia nào... Chúng tôi đang xúc tiến xây dựng liên minh để bảo vệ lợi ích quốc gia”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg ngày 19.6.

“Nga và Trung Quốc không thiết lập bất kỳ liên minh hoặc khối quân sự chống lại một quốc gia nào... Chúng tôi đang xúc tiến xây dựng liên minh để bảo vệ lợi ích quốc gia”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg ngày 19.6.
Tàu chiến Nga và Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân chung ở Hoàng Hải năm 2012 - Ảnh: Reuters
Theo Itar-Tass dẫn lời chủ nhân Điện Kremlin, việc Moscow hợp tác với các nước láng giềng, đặc biệt với Trung Quốc - quốc gia có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với 7%/năm - là “điều tự nhiên”. Tổng thống Nga nhấn mạnh cả thế giới đều đang tìm kiếm cơ hội phát triển quan hệ với các nước châu Á như Trung Quốc.
Cũng theo lãnh đạo Nga, Moscow và Bắc Kinh kết nối với nhau không chỉ bởi nguồn năng lượng của Nga, mà còn dựa trên năng lực tài chính của Trung Quốc. Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại số 1 của Nga và Moscow mong muốn tăng gấp đôi kim ngạch thương mại lên 200 tỉ USD/năm trong thời gian sắp tới, ông Putin chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.