Nga sẽ tập trung chế tạo vũ khí chính xác cao

14/07/2013 12:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết mục tiêu chính của chương trình phát triển vũ khí của Nga là ưu tiên những loại vũ khí có độ chính xác cao.

(TNO) Tổng thống Vladimir Putin cho biết mục tiêu chính của chương trình phát triển vũ khí của Nga là ưu tiên những loại vũ khí có độ chính xác cao, nhưng cũng có hiệu quả không kém gì các vũ khí hủy diệt hàng hoạt.

“Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân”,  trang tin của Đài tiếng Nói nước Nga dẫn lời phát biểu của ông Putin trong một buổi gặp gỡ với các cựu binh thời Thế chiến II hôm 13.7.

Đài tiếng Nói nước Nga cho biết chính phủ Nga đã duyệt chi ngân sách 730 tỉ USD cho chương trình phát triển - hiện đại hóa vũ khí cho lực lượng vũ trang Nga kéo dài từ 2013 đến năm 2020.


Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Reuters

Quân đội Nga luôn xem việc triển khai vũ khí có độ chính xác cao là một phần trong kế hoạch đối phó với hệ thống lá chắn tên lửa do các nước châu u đề xuất, theo Đài tiếng Nói nước Nga.

Phúc Duy

>> Căng thẳng lá chắn tên lửa Nga - Mỹ
>> Nga phát triển "sát thủ lá chắn tên lửa
>> Lá chắn tên lửa trên biển của Mỹ
>> Tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt của ông Gaddafi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.