Philippines muốn điều tàu trở lại Scarborough

28/02/2014 03:10 GMT+7

Ngày 27.2, trang tin Rappler của Philippines dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết Manila sẽ điều tàu tuần duyên trở lại bãi cạn Scarborough nếu Trung Quốc tiếp tục quấy rối ngư dân Philippines trong khu vực.

“Trong trường hợp tàu tuần duyên Trung Quốc vẫn khăng khăng dùng vòi rồng chống ngư dân chúng ta, phản ứng sẽ được điều chỉnh. Chúng ta sẽ điều lực lượng tuần duyên Philippines để duy trì khả năng ứng phó nhưng sẽ không làm tăng thêm căng thẳng”, ông Gazmin nói.

Trong khi đó, Đài GMA dẫn lời phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo tuyên bố lực lượng này “luôn luôn sẵn sàng” cho việc triển khai trở lại Scarborough.

Đầu tuần này, Tổng tham mưu trưởng quân đội Emmanuel Bautista tố cáo một tàu tuần duyên Trung Quốc đã bắn vòi rồng để đẩy đuổi 2 tàu cá Philippines khỏi Scarborough.

Trùng Quang

 >> Philippines 'nói lại' về bê tông tại Scarborough
 >> Philippines rút lại cáo buộc về các khối bê tông tại bãi cạn Scarborough
 >> Philippines muốn dỡ bỏ bê tông ở Scarborough
 >> Philippines cân nhắc gỡ bỏ khối bê tông ở Scarborough
 >> Philippines phát hiện thêm bê tông ở Scarborough

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.