Rơi từ độ cao 10 m, 1 công nhân mỏ đá tử vong

04/06/2015 10:50 GMT+7

(TNO) Trong khi đang khoan lỗ để nổ mìn, khai thác đá thì xảy ra sự cố khiến 2 công nhân rơi từ độ cao khoảng 10 m. Hậu quả một người chết tại chỗ và một công nhân khác bị thương nặng

(TNO) Trong khi đang khoan lỗ để nổ mìn, khai thác đá thì xảy ra sự cố khiến 2 công nhân rơi từ độ cao khoảng 10 m. Hậu quả một người chết tại chỗ và một công nhân khác bị thương nặng.

Hiện trường một vụ tai nạn lao động tại một mỏ đá ở Nghệ An trước đó - Ảnh minh họa: Khánh Hoan
Sáng nay, 4.6, tin từ UBND xã Tiến Hóa (H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết trên địa bản vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 bị thương nặng.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối 3.6 tại mỏ đá Lèn Bảng. Thông tin ban đầu cho hay, trong khi công nhân của Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 12 đang khoan lỗ để nổ mìn thì xảy ra sự cố khiến 2 công nhân Phạm Văn Thắng (43 tuổi) và Đặng Văn Dũng (39 tuổi, cùng ở xã Châu Hóa, H.Tuyên Hóa) rơi từ độ cao khoảng 10 m.
Anh Thắng tử nạn ngay tại chỗ, còn anh Dũng bị thương nặng. Hiện anh Dũng được đưa vào cấp cứu tại Huế.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.