Rừng thông 3 lá bị đốn hạ hàng loạt

12/06/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Ngày 11.6, PV Thanh Niên Online có mặt tại khoảnh 8, tiểu khu 143, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, nằm trên địa bàn xã Đã Sar, H.Lạc Dương (Lâm Đồng), tận mắt nhìn thấy hàng loạt cây thông đã bị đốn hạ .

>> Vụ phá rừng thông để khai thác đá: Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng
>> Phá rừng thông để khai thác đá
>> Hủy hoại rừng thông bằng chất độc
>> Cháy lớn tại khu rừng thông nguyên sinh ở Đà Lạt
>> Triệt hạ rừng thông bằng chất độc
>> Điều tra vụ phá rừng thông ở Đà Lạt

Hàng chục cây thông cổ thụ bị cưa thành từng khúc ngắn nằm lăn lóc dưới thung lũng. Những cây thông dài trên 20 mét bị đốn ngã, nằm ngổn ngang giữa rừng. Có những gốc thông đường kính từ 50 - 80 cm còn ứa nhựa.

Cây thông dài hơn 20 mét bị triệt hạ
Cây thông dài hơn 20 mét bị triệt hạ

Những người dân làm vườn gần đó cho biết tình trạng đốn hạ thông tại khoảnh rừng này diễn ra từ nhiều tháng qua, lần gần nhất cách đây 1 tuần.

Mỗi khi thấy lâm tặc mang cưa tay và cưa máy vào triệt hạ thông, người dân đều báo cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Đarahoa (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim) nằm trên đường 723, cách hiện trường khoảng 2,5 km.

Theo người dân, cán bộ trạm có đến hiện trường lập biên bản vài lần, nhưng các đối tượng phá rừng vẫn chưa bị xử lý, còn tình trạng đốn hạ rừng thông tại đây vẫn ngang nhiên tiếp diễn giữa ban ngày.

Thông bị cưa từng khúc ngắn
Thông bị cưa thành từng khúc ngắn

Nhiều gốc thông cón ứa nhựa
Nhiều gốc thông cón ứa nhựa

Gốc thông có đường kính gần 80cm
Gốc thông có đường kính gần 80 cm

Hàng chục cây thông bị đốn hạ 1

Hàng chục cây thông bị đốn hạ 2

Hàng chục cây thông bị đốn hạ 3

Hàng chục cây thông bị đốn hạ 3
Hàng chục cây thông bị đốn hạ

Gốc thông còn ứa nhựa tươi
Gốc thông còn ứa nhựa tươi

Lâm Viên
(thực hiện)

>> Phá rừng thông để lấy đất trồng tiêu
>> Lâm tặc phá rừng thông lấy đất bán
>> Khai thác 6.720 ha rừng thông 3 lá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.