Sập tường ở Yên Bái, 4 công nhân thương vong

Trần Cường
Trần Cường
02/07/2020 14:21 GMT+7

Trong lúc nhóm công nhân đang thi công đường ống nước thải, bất ngờ bức tường dài khoảng 5 m đổ, đè trúng 4 công nhân, khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Trưa 2.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Quyền, Chủ tịch UBND xã Văn Phú (TP.Yên Bái, Yên Bái), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Theo ông Quyền, khoảng 21 giờ tối 1.7, nhóm công nhân của nhà máy giấy đế Yên Bình, nằm trong khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái (nằm trên địa bàn xã Văn Phú, TP.Yên Bái) đang thi công lắp đặt đường ống thoát nước cho nhà máy, thì bức tường dài khoảng 5 m bất ngờ đổ sập vào nhóm công nhân.
Vụ tai nạn khiến ông Trần Văn Công (43 tuổi, trú tại xã Phú Thịnh, H.Yên Bình, Yên Bái) tử vong tại chỗ; 1 công nhân bị thương vì tường đè vào chân được đưa đi cấp cứu; 2 công nhân khác bị đất văng trúng dẫn đến xây xát.
Nhận được thông tin, UBND xã Văn Phú đã có mặt phong tỏa hiện trường, hỗ trợ đưa người gặp nạn đi cấp cứu.
Bước đầu, nguyên nhân được nhận định do nền đất yếu khiến bức tường nằm sát khu vực mương đào để lắp ống thoát nước đổ sập, đè vào nhóm công nhân.
Hiện, Công an TP.Yên Bái đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.