Sạt lở gây thiệt hại trên 89 tỉ đồng

16/08/2017 08:53 GMT+7

Khu vực sạt lở là vùng chuyên trồng hoa kiểng, đang vào giai đoạn xuống giống cho vụ mới để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2018

Ngày 15.8, UBND xã Hòa An (H.Chợ Mới, An Giang) cho biết tại điểm sạt lở trên bờ sông Hậu ở cồn An Thạnh, xã Hòa An làm hơn 2.000 m2 đất rơi xuống sông hôm 10.8 tiếp tục xuất hiện dấu hiệu sạt lở với chiều dài 270 m, chiều sâu vào 100 m.

tin liên quan

Sạt lở đất sông Tiền, 9 hộ dân phải di dời
Theo thống kê, trong 7 tháng qua tại xã Long Thuận (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã xảy ra 6 vụ sạt lở đất, làm mất trắng 300.000 m2 đất ở, gây thiệt hại gần 700 triệu đồng.
Khu vực sạt lở là vùng chuyên trồng hoa kiểng, đang vào giai đoạn xuống giống cho vụ mới để kịp phục vụ Tết Nguyên đán 2018. Để tránh thiệt hại người và của, UBND xã đã đề nghị người dân di dời giỏ hoa kiểng đến nơi khác.
Theo thống kê của Sở NN-PTNT An Giang, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 điểm sạt lở bờ sông, kênh, rạch với chiều dài 1.748 m, ảnh hưởng đến 172 căn nhà và 20 căn sụp hoàn toàn xuống sông, ước tổng thiệt hại trên 89 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.