Sạt lở nặng nề trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt

06/11/2017 12:28 GMT+7

Toàn tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt có 11 điểm sạt lở nghiêm trọng, với hàng ngàn mét khối đất đá bị sạt lở, khiến công tác khắc phục rất khó khăn. Dự kiến, phải mất 4 - 5 ngày, tuyến đường này mới có thể thông xe.

* Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi vẫn bị lũ chia cắt
Sáng 6.11, PV Thanh Niên có mặt tại đèo Khánh Lê, thuộc tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt. Tuyến đường này đang bị sạt lở nghiêm trọng và các phương tiện không thể qua đây.
Điểm sạt lở gần nhất có thể tiếp cận được nằm ở địa phận xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cách TP.Nha Trang khoảng 60 km. 
Sạt lở kinh hoàng trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt Ảnh: Nguyễn Chung
Theo ghi nhận, đến sáng nay (6.11), tại các điểm sạt lở nghiêm trọng vẫn còn cả ngàn mét khối đất đá, kèm theo cây rừng đổ tràn chắn ngang đường. Ở các điểm sạt lở, bùn đất, nước từ trên núi vẫn đang tiếp tục đổ xuống đường khiến cho công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. 
Cả ngàn mét khối đất đá, kèm theo cây rừng đổ tràn chắn ngang đường Ảnh: Nguyễn Chung
Ông Trần Bảo Lam, Chỉ huy trưởng công trường đường Nha Trang - Đà Lạt (thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây đựng đường bộ Khánh Hòa), cho biết: "Đây là một trong những đợt sạt lở nghiêm trọng nhất trên tuyến đường này từ trước đến nay. Toàn tuyến có 11 điểm sạt lở nghiêm trọng. Mỗi điểm có hàng ngàn mét khối đất đá nên công tác khắc phục rất khó khăn. Dự kiến, phải 4 - 5 ngày nữa, tuyến đường mới có thể thông xe". 
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở Ảnh: Nguyễn Chung
Ngoài những điểm sạt lở nghiêm trọng nói trên, dọc tuyến đường còn có hàng chục điểm bị sạt lở khác. Nhiều đoạn ta luy dọc tuyến đường bị đất đá, cây cối tràn xuống, làm bật trụ, thậm chí có đoạn taluy bị đứt cuốn xuống xuống vực. 

Trong khi đó, một số đoạn có những vách đá chênh vênh, nước từ trên nguồn vẫn xối xả đổ về nên nguy cơ sạt lở bất bất cứ lúc nào. 

Nhiều đoạn taluy bị bật trụ, bị đứt cuốn xuống xuống vực Ảnh: Nguyễn Chung

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục tuyến đường bị sạt lở; đồng thời đã cử người chốt chặn tại đầu các tuyến đường ở hai địa phận Khánh Hòa và Lâm Đồng, thông báo cho các phương tiện không lưu thông qua tuyến đường này. 

Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi vẫn bị lũ chia cắt
Sáng 6.11, lũ trên các sông trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn còn ở mức cao, tuyến QL1 đoạn qua địa phận H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) nước tràn qua đường, gây ách tắc giao thông.
Đến trưa 6.11, QL 1 đoạn qua xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn còn bị nước lũ phong tỏa Ảnh: Hiển Cừ
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến trưa 6.11, QL1 đoạn qua địa bàn xã Bình Nguyên vẫn còn bị ngập nhiều điểm, có điểm nước ngập sâu hơn 0,5 m và chảy xiết, các phương tiện qua lại rất nguy hiểm.
Để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông tỉnh và Công an H.Bình Sơn lập chốt chặn 2 đầu QL1. Trong đó, 1 điểm tại vòng xoay xã Bình Long và 1 điểm tại vòng xoay Dốc Sỏi (xã Bình Nguyên) để hướng dẫn các loại ô tô đi theo hướng QL 1- đường Võ Văn Kiệt xuống Khu kinh tế Dung Quất để lên lại QL1.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi lập chốt chặn hướng dẫn giao thông trên QL1, đoạn qua H.Bình Sơn
Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nước lũ vẫn phong tỏa nhiều tuyến đường tỉnh và đường huyện, gây tê liệt giao thông, nhiều khu dân cư vẫn còn bị chia cắt, đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân vùng lũ gặp nhiều khó khăn.
Nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt hoàn toàn
Nhiều khu dân cư, trường học ở Quảng Ngãi bị nước lũ tấn công
Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.