Sạt lở đất ở Khánh Hòa, 3 người chết

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
30/12/2018 08:32 GMT+7

3 người chết trong vụ sạt lở đất ở Khánh Hòa, trong đó có 1 em bé, khi đất đá tại triền núi đổ ập xuống một căn nhà tại thôn Khánh Thành Nam.

Sáng 30.12, ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND H.Cam Lâm (Khánh Hòa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở, khiến 3 người tử vong.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng 30.12, tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát.
Đất đá tại triền núi bất ngờ sạt xuống một căn nhà tại thôn Khánh Thành Nam, gây sập nhà, vùi lấp 3 người.
Ông Lương Đức Huệ, Chủ tịch UBND xã Suối Cát cho biết 3 người tử vong đều trong một gia đình. “Đến 8 giờ sáng 30.12, lực lượng chức năng H.Cam Lâm, xã Suối Cát đã tìm thấy thi thể 2 người và đang nỗ lực tìm kiếm người còn lại trong vụ sạt lở”, ông Huệ nói.
Ông Huệ cho biết thêm, lực lượng chức năng đang tập trung công tác cứu nạn. Chính quyền địa phương đang xác định danh tính các nạn nhân.
Thông tin ban đầu cả 3 nạn nhân đều là nữ, trong đó có 1 em bé. 
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân Ảnh: Bảo Ly
Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND H.Cam Lâm cho biết đến khoảng 9 giờ sáng 30.12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở. Các nạn nhân gồm: Ngô Thị Hưng (52 tuổi), Hà Thị Kim Liên (21 tuổi), và cháu Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.