Sau tai nạn chết người, tài xế điều khiển xe đầu kéo trốn khỏi hiện trường

18/07/2018 11:57 GMT+7

Sau khi xảy ra tai nạn với xe máy lưu thông cùng chiều trên QL1A dẫn đến chết người, tài xế vẫn điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường.

Sáng 18.7, Trạm CSGT Tuy Phước (Bình Định) cho biết đơn vị này phối hợp với Công an H.Tuy Phước đưa tài xế Võ Ngọc Thanh (43 tuổi, ở P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn, Bình Định) và xe đầu kéo BS 77C - 080.51 đến phục dựng hiện trường nhằm phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông trên QL1A.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 17.7, tài xế Thanh điều khiển xe đầu kéo BS 77C - 080.51 kéo theo rơ móoc lưu thông trên QL1A theo hướng nam - bắc.
Khi đến đoạn qua xã Phước Lộc (H.Tuy Phước), xe đầu kéo xảy ra va chạm với máy BS 77D1 - 001.79 do ông Nguyễn Văn Tính (44 tuổi, ở xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều. Hậu quả, ông Tính tử vong tại chỗ.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Thanh tiếp tục điều khiển xe đầu kéo rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một số người dân ở gần đó đã ghi lại biển số xe và trình báo với lực lượng CSGT.
Trạm CSGT Tuy Phước phối hợp với các lực lượng chức năng điều tiết giao thông và chia làm 4 mũi tìm kiếm xe đầu kéo gây tai nạn.
Đến khoảng 21 giờ 15 ngày 17.7, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe gây tai nạn đang nằm tại KCN Nhơn Hòa (TX.An Nhơn, Bình Định).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.