Siêu bão Surigae giật cấp 17 gây gió giật cấp 8 ở bắc và giữa Biển Đông

17/04/2021 18:50 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão Surigae khi cơn bão này có khả năng gây ra gió giật cấp 8 ở bắc và giữa Biển Đông.

Chiều nay, 17.4, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão Surigae ở vùng biển Philippines có gió mạnh lên và trở thành siêu bão khi có gió mạnh cấp 16, giật cấp 17.

Siêu bão Surigae sắp "bẻ lái", vẫn mang sức tàn phá vô cùng khủng khiếp

Ở cấp gió này, siêu bão Surigae sẽ gây ra những đợt sóng cao trên 14 m, với sức tàn phá khủng khiếp, có thể đánh đắm, chìm nhiều tàu trọng tải lớn.
Siêu bão Surigae hiện ở vùng biển cách miền Trung Philippines khoảng 450 km về về đông. Dự báo của các đài khí tượng quốc tế, cơn bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó di chuyển theo hướng bắc và ít có khả năng đi vào Biển Đông.
Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn cảnh báo về tác động của siêu bão Surigae khi cơn bão này có khả năng gây ra gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 ở Biển Đông.
Diễn biến siêu bão Surigae vẫn đang được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ.

Mưa bão năm 2021 có còn khốc liệt, đau thương như năm 2020?

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết siêu bão Surigae là cơn bão số 2 xuất hiện trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm nay.
"Cơn bão này được dự báo sẽ không đi vào Biển Đông, không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta", ông Hưởng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.