Siêu trộm SH trốn trại, lại trộm xe SH để tiêu xài

22/07/2016 19:28 GMT+7

Siêu trộm xe SH bị tuyên phạt hơn 18 năm tù và còn đối mặt với nhiều bản án khác khi tòa còn tiếp tục kêu án.

Ngày 22.7, tại phường Phú Bài, TX.Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế), TAND TX.Hương Thủy mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt "siêu trộm SH" Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, trú ở tổ dân phố 5, TT. Đăk Hà, H.Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) 4 năm tù giam về tội "trốn khỏi nơi giam giữ…”.
Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Nghĩa chấp hành 14 năm 8 tháng tù giam cho 6 bản án đã có hiệu lực trước đó về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.
Tổng hợp bị cáo Nghĩa bị tuyên phạt 18 năm 8 tháng tù giam cho 7 tội danh.

tin liên quan

Siêu trộm SH trốn trại
Trong thời gian chờ tổng hợp để thi hành án, lợi dụng trời tối, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.
Nghĩa là "siêu trộm" xe máy Honda SH khét tiếng tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây Nguyên.
Vào tháng 8.2015, dư luận cả nước đã từng “thót tim” với Nghĩa khi siêu trộm này dùng súng và roi điện tấn công nạn nhân bị mất trộm xe SH tại TX.Hương Thủy trong quá trình truy đuổi. Không chỉ thế, sau khoảng 30 giờ với việc huy động hàng trăm chiến sĩ cảnh sát, chó nghiệp vụ truy bắt cả đêm lẫn ngày, Nghĩa mới bị sa lưới.
Liên quan vụ án này ngày 7.1 Nghĩa bị TAND TX.Hương Thủy tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (trộm xe SH tại Hương Thủy, chưa tính các vụ khác). Sau khi tuyên án, Nghĩa bị đưa về tạm giữ của Công an TX.Hương Thủy chờ di lý vào Đà Nẵng xử vụ án khác thì khoảng 3 giờ ngày 18.1, Nghĩa đào tẩu khỏi nhà tạm giữ
Gương mặt Nguyễn Văn Nghĩa (ảnh phải) khi rời phiên tòa ngày 7.1 ở TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế với mức án 3 năm 6 tháng tù. Không lâu sau đó, Nghĩa trốn trại Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Sau khi thoát khỏi Huế, Nghĩa vào các tỉnh Kon Tum, Đăk Nông, Lâm Đồng trú ngụ. Trong thời gian này Nghĩa đánh cắp thêm 2 chiếc xe máy SH tại Lâm Đồng, trong đó 1 chiếc bán trót lọt lấy 15 triệu đồng tiêu xài; một chiếc khi Nghĩa đang dùng làm phương tiện “vi vu” đi lại tại Đăk Nông thì bị bắt theo lệnh truy nã của Công an TX.Hương Thủy.

Sắp tới Nghĩa sẽ được di lý vào các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông để chịu xét xử về các tội danh nhau như “cướp giật tài sản”, “trộm cắp tài sản” và “giao cấu với trẻ em”…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.