Sở Y tế Quảng Trị đính chính lịch trình bệnh nhân Covid-19 thứ 833 và 904

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/08/2020 16:21 GMT+7

Qua rà soát, điều tra, Sở Y tế Quảng Trị xin đính chính các nội dung tại thông báo khẩn số 3 và số 4 liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 thứ 833 và 904.

Tại thông báo số 3 về lịch trình di chuyển của bệnh nhân Covid-19 thứ 833 (BN 833), Sở Y tế Quảng Trị đính chính thành: “Lúc 19 giờ 30 phút ngày 4.8, đến quán cháo cá Ngọc (Dốc Miếu, Gio Linh, Quảng Trị)”. Trong văn bản cũ, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị viết: “Lúc 19 giờ 30 phút ngày 4.8, đến quán cháo cá Ngọc Lan (Dốc Miếu, Gio Linh, Quảng Trị)”.

Chủ quán cháo bị cách ly oan vì bệnh nhân Covid-19 nhớ sai tên quán

Tại thông báo khẩn số 4 về lịch trình di chuyển của BN 904, Sở Y tế Quảng Trị đính chính 2 thông tin sau. “Bệnh nhân 904 có địa chỉ tại 221 Lê Duẩn, khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà- Quảng Trị”. Trong khi đó, ở văn bản cũ, Sở Y tế viết:“Bệnh nhân 904 có địa chỉ tại khu phố 2, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, Quảng Trị".
Một chi tiết nữa về lịch trình của BN 904 được Sở Y tế tỉnh Quảng Trị điều chỉnh là: “Lúc 16 giờ ngày 6.8, đến tiệm đồng hồ Nhật Long (Quốc lộ 9,TP.Đông Hà, Quảng Trị)”. Nội dung này sẽ thay thế cho nội dung ở văn bản cũ: "Lúc 16 giờ ngày 6.8, đến tiệm đồng hồ Nhật Long gần trường Tiểu học Hàm Nghi, TP.Đông Hà".
Liên quan đến việc nhầm lẫn này, như Thanh Niên đã thông tin, ngành chức năng tỉnh Quảng Trị đã cách ly nhầm 1 chủ quán cháo cá ở xã Phong Bình (Dốc Miếu, Gio Linh) do BN 833... nhớ nhầm nơi dừng lại ăn cháo. Ba ngày sau, chủ quán cháo này nhớ ra ngày 4.8 là ngày rằm nên bà không mở quán. Truy xét lại, ngành y tế và chính quyền địa phương đã đưa 2 người (chủ quán và nhân viên) của quán cháo cá ngay bên cạnh đi cách ly sau 3 ngày. Hiện cả 3 người nêu trên đều được cách ly tập trung theo diện F1.

Những ngày căng thẳng của bác sĩ Chợ Rẫy giữa tâm dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.