Sóc Trăng: Đón 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM về quê

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
25/09/2021 15:29 GMT+7

600 người dân Sóc Trăng sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã được tỉnh đón về quê.

Khoảng 7 giờ ngày 25.9, đại diện các cơ quan đoàn thể tỉnh Sóc Trăng có mặt tại Bến xe miền Tây (TP.HCM) để làm thủ tục đón 600 người dân (đợt 1) đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 về quê.
Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, 600 người dân này được lực lượng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đón, dẫn đường về tới địa phương, sau đó đưa đi cách ly tập trung tại Trường tiểu học Lý Đạo Thành (TP.Sóc Trăng) và Trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng (H.Mỹ Xuyên). Việc vận chuyển người dân do Công ty CP xe khách Phương Trang hỗ trợ phương tiện miễn phí và xe tải vận chuyển xe máy của công dân về địa phương.

Ngày 24.9: Thông báo 203 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh đã thống nhất chủ trương đón người dân tỉnh Sóc Trăng đang sinh sống, làm việc, học tập ở các tỉnh, thành do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trở về địa phương theo nguyện vọng. Trong đó, tỉnh ưu tiên phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, học sinh, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón về đợt đầu tiên.
“Trong điều kiện khó khăn chung, năng lực cách ly, điều trị bệnh còn hạn chế, nên trước mắt tỉnh Sóc Trăng tổ chức đón 600 người dân về quê. Tỉnh yêu cầu bà con về phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và sẽ thực hiện cách ly 14 ngày khi về đến địa phương theo quy định”, ông Trần Văn Lâu chia sẻ.
Ngoài 600 người dân nêu trên, trong 4 ngày qua, tỉnh Sóc Trăng đã đón, tiếp nhận khoảng 500 người dân sinh sống, làm việc ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, TP.HCM… tự phát chạy xe máy về quê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.