Đảo có điểm cao nhất quần đảo là 4 m so với mực nước biển. Vành đá bao quanh nổi một phần khi triều lên. Trên đảo có nhiều cây xanh như phong ba, bão táp, keo lá tràm, nhầu, phi lao, bàng vuông, tra biển... Quân dân trên đảo trồng được rất nhiều loại cây ăn trái, rau xanh, chăn nuôi gia súc gia cầm phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.
![]() Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM) và thiếu tướng Trần Hoài Trung (Chính ủy Hải quân) dẫn đầu đoàn công tác của TP.HCM lên thăm đảo Song Tử Tây vào tháng 4.2018
|
Những năm qua, bên cạnh các hoạt động bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế xã hội, quân và dân xã đảo Song Tử Tây còn tập trung phát triển hậu cần nghề cá, cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ các tàu cá đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển địa đầu Trường Sa.
Một số hình ảnh mới nhất nhất về Song Tử Tây - đảo địa đầu phía bắc Trường Sa.
![]() Đi xuồng CV từ tàu chở quân vào Song Tử Tây
|
![]() Phương tiện vận chuyển cơ giới trên đảo
|
![]() Người dân trên đảo nhiệt thành chào đón bà Nguyễn Thị Quyết Tâm
|
![]() Thủ trưởng Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân, Vùng 2 Hải quân đi cùng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm ra thăm, tặng quà, động viên quân và dân trên đảo
|
![]() Chụp hình lưu niệm bên cột mốc chủ quyền
|
![]() Tham gia lễ chào cờ với quân và dân xã đảo
|
![]() Khối bộ đội lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân và các lực lượng phối thuộc trên đảo, trong lễ chào cờ
|
![]() Âu tàu Song Tử Tây là nơi neo đậu của nhiều tàu thuyền
|
![]() Chùa trên đảo Song Tử Tây là nơi thờ cúng tâm linh cho người dân từ hàng trăm năm nay
|
![]() Cột mốc chủ quyền trên đảo được chế độ VNCH dựng từ năm 1956
|
![]() Cây đa do đại tướng Lê Đức Anh trồng trên đảo năm 1988
|
![]() Công dân "nhí" của xã đảo Song Tử Tây trong vòng tay của phóng viên Đào Vân Hương, Báo Quân đội Nhân dân
|
![]() Là đảo địa đầu phía bắc Trường Sa nên các loại máy bay, tàu nước ngoài thường xuyên dò la trinh sát xung quanh đảo và khu vực
|
Bình luận (0)