Sự cố vỡ bờ kè Q.8, TP.HCM: 'Lần đầu tiên bị khủng khiếp như vậy'

Trần Tiến
Trần Tiến
30/09/2019 07:56 GMT+7

Đến 1 giờ ngày 30.9, hàng trăm dân quân tự vệ của nhiều phường trên địa bàn Q.8 (TP.HCM) vẫn đang tích cực gia cố, đắp bờ kè sau sự cố vỡ bờ kè xảy ra vào chiều 29.9.

Theo thông tin ban đầu, chiều 29.9, triều cường trên đường Mễ Cốc, đoạn khu vực cầu Kênh Ngang số 3 (P.15, Q.8) có dấu hiệu dâng cao. Đến hơn 16 giờ ngày 29.9, bất ngờ một đoạn bờ kè dài bị đổ sập khiến nước từ Kênh Lò Gốm ồ ạt chảy vào. Sự cố vỡ bờ kè khiến toàn bộ khu vực gần cầu Kênh Ngang số 3 bị ngập nghiêm trọng.

Vỡ bờ kè ở quận 8, cả đêm dân nơm nớp vì nước đổ về như lũ

Bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi, sống dưới chân cầu Kênh Ngang số 3) kể lại: “Khoảng 15 giờ (ngày 29.9) nước lên, 1 tiếng sau thì bắt đầu vỡ đê từ chân cầu số 3 đến giữa cầu số 3, nước vô như thác luôn. Nhà nào tại khu phố này cũng bị ngập, phía sau vào các vườn rau, ao cá… cũng xong luôn!. Nước tràn vào nhanh quá, chúng tôi chỉ kịp kê đồ đạc lên cao nhưng kê cả mét rồi mà vẫn bị ngập. Tôi sống ở đây lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên bị khủng khiếp như vậy”.
NGẬP

Nước dâng quá nhanh khiến nhiều hộ dân không kịp thu dọn đồ đạc

Ảnh: Trần Tiến

Ngập lụt kinh hoàng vì vỡ bờ kè ở quận 8 chiều 29.9

Hàng trăm hộ dân hoảng hốt đưa đồ đạc lên cao và dùng bao cát nhằm ngăn nước chảy vào nhà nhưng bất thành. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày (29.9), khi nước rút các hộ dân mới bắt đầu công tác tát, bơm nước ra ngoài khắc phục sự cố.
Tại hiện trường, khoảng 30 m bờ kè bị đổ sập, nước tại nhiều nơi vẫn chưa thể rút hết. Nhiều hộ dân vẫn đang dọn dẹp lại nhà cửa sau khi bị “lũ” bất ngờ tấn công.
NGẬP

Nước ngập có nơi cả mét khiến các phương tiện lưu thông bị chết máy

Ảnh: Trần Tiến

Đến hơn 1 giờ ngày 30.9, hàng trăm người thuộc lực lượng dân quân tự vệ của 16 phường trên địa bàn Q.8 vẫn đang tích cực công tác gia cố, đắp bờ kè bằng các bao cát tại nơi xảy ra sự cố.

Theo đó, lực lượng dân quân sẽ phải hoàn thành trước 2 giờ ngày hôm nay 30.9 để chuẩn bị ứng phó với đợt triều cường lúc 5 giờ 30 cùng ngày.

Hơn 180 người thuộc lực lượng dân quân tự vệ đến gia cố bờ kè

Ảnh: Trần Tiến

bờ kè

Hơn 6.000 bao cát được chuẩn bị để gia cố và dự phòng sau sự cố vỡ bờ kè

Ảnh: Trần Tiến

Ông Nguyễn Mai Trung, Chủ tịch UBND P.15 (Q.8), cho biết hiện chưa ước tính được thiệt hại và số hộ dân bị ảnh hưởng do sự cố vỡ bờ kè. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.