Vỡ đê bao Quảng Điền ở Đắk Lắk , lũ đe dọa nhấn chìm 2.000 ha lúa

13/08/2019 16:59 GMT+7

Lũ lớn tràn về từ thượng nguồn làm vỡ tuyến đê bao ở H.Krông Ana (Đắk Lắk), khiến hàng ngàn ha lúa nguy cơ bị nhấn chìm trong biển nước.

Đến chiều 13.8, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn nỗ lực khắc phục tuyến đê bị vỡ ở xã Quảng Điền (H.Krông Ana, Đắk Lắk).

Hàng trăm người nỗ lực  khắc phục vỡ đê

Ảnh: Hoàng Bình

Hàng trăm người nỗ lực ngăn nước tràn vào đoạn đê vỡ

Ảnh: Hoàng Bình

Trước đó, sáng cùng ngày, một đoạn gần 10 m thuộc hệ thống đê bao Quảng Điền bị xé toạc, nước sông Krông Ana ào ạt chảy vào cánh đồng lúa chuẩn bị thu hoạch .
Ông Nguyễn Minh Đông, Phó chủ tịch UBND H.Krông Ana, cho biết ngay sau khi nhận thông tin đê vỡ, huyện huy động hơn 100 chiến sĩ, công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng các phương tiện hỗ trợ người dân hàn đê. “Từ sáng đến giờ, lực lượng hộ đê đã cho đóng cọc, dùng lưới sắt để ngăn nước, sau đó dùng bao đất gia cố, vá lại đoạn đê bị vỡ", ông Đông nói. 

Hơn 100 chiến sĩ, công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng các phương tiện được huy động để hỗ trợ người dân xử lý vụ vỡ đê

Ảnh: Hoàng Bình

Cảnh sát giao thông cũng lội nước, giúp dân

Ảnh: Hoàng Bình

Tại hiện trường, đoạn đê bị vỡ đã khiến nước ngập hơn 100 ha lúa. Theo ông Đông, nếu không xử lý được đoạn đê vỡ, nước lũ tiếp tục tràn vào không chỉ làm ngập úng diện tích lúa của Quảng Điền mà còn nhấn chìm cả đồng lúa 2 xã Bình Hòa và Du Kmăl bên cạnh; tổng diện tích lúa thiệt hại có thể lên tới 2.000 ha.
Những ngày qua, người dân Quảng Điền đã bỏ nhiều công sức đắp thêm đất nâng cao mặt đê nhưng nước lũ trên sông Krông Ana dâng cao, tràn vào làm ngập nhiều diện tích lúa. Nhiều người bấm bụng lội nước gặt lúa non đưa về nhà, mặc dù phải gần 1 tháng nữa lúa mới chín để thu hoạch.
Không ít hộ có lúa ở vùng trũng đã bị ngập úng, chịu cảnh mất trắng. Bà Nguyễn Thị Hà (trú thôn 2, xã Quảng Điền) cho biết gia đình bà có hơn 1 ha lúa ở cánh đồng gần chỗ vỡ đê, bị nước ngập hoàn toàn. “Sáng nay nghe tin vỡ đê, tôi chạy ra đây thì ruộng đã ngập sâu, không thấy cả ngọn lúa. Cả nhà trông cậy vào ruộng lúa này nhưng giờ thì trắng tay rồi”, bà Hà thất vọng nói.
Công trình đê bao Quảng Điền có chiều dài hơn 40 km, vốn đầu tư xây dựng hơn 300 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Công trình này chạy dọc dòng sông Krông Ana, bảo vệ vùng lúa trọng điểm của H.Krông Ana và H.Lắk (Đắk Lắk). Hiện nhiều đoạn đê bao này đã xuống cấp, sạt lở, hư hỏng nhưng chưa có kinh phí nâng cấp, sửa chữa.

Người kéo, người chèo ghe đưa gỗ về đóng cọc ngăn nước, khắc phục vỡ đê bao

Ảnh: Hoàng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.