Sử dụng mạng xã hội để lừa đảo

12/04/2015 07:55 GMT+7

Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ Trần Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Suối Dây, H.Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, vào đầu năm 2014, Tuấn bị người khác lừa mua xe máy qua mạng ola.

Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ Trần Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Suối Dây, H.Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, vào đầu năm 2014, Tuấn bị người khác lừa mua xe máy qua mạng ola.

Thấy chiêu thức này dễ lừa đảo, Tuấn lên mạng tạo nickname “anhchj_yeuminh...”, giới thiệu tên là Hưng rao bán chiếc Suzuki Sport với giá 15 triệu đồng. Sau đó, anh Nguyễn Thạnh P. (23 tuổi, ngụ H.Hòa Thành, Tây Ninh) đồng ý mua xe trên. Tuấn yêu cầu chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản mới mang xe đến giao. Ngày 10.11.2014, anh P. chuyển tiền nhưng Tuấn không giao xe. Tiếp đó, Tuấn tạo một nickname khác tiếp cận anh P., giới thiệu tên Phúc, đã mua xe của Hưng. Nếu anh P. muốn mua lại thì chuyển qua tài khoản 5 triệu đồng sẽ có người đến giao xe tận nơi. Ngày 12.1, anh P. chuyển số tiền vào tài khoản cho Tuấn.
Sau khi nhận được tiền, Tuấn không giao xe mà tự xưng mình là Công an Tây Ninh yêu cầu anh P. hợp tác điều tra vụ mua bán xe, đồng thời phải chuyển tiếp vào tài khoản thêm 5 triệu đồng. Biết bị lừa, anh P. đến trình báo công an. Ngày 8.4, Công an TP.Tây Ninh phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Tuấn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.