Tai nạn cầu Hàm Luông: Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người tử vong

Bắc Bình
Bắc Bình
28/06/2019 12:12 GMT+7

Cơ quan công an cho biết đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cầu Hàm Luông. Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong.

Sáng 28.6, trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết thêm 2 nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở cầu Hàm Luông tử vong.
Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Ngọc Toàn (24 tuổi), tài xế xe 7 chỗ và Đỗ Hoài Thiện (37 tuổi, cùng ngụ P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM), người ngồi trong ô tô khi xảy ra tai nạn trên cầu Hàm Luông.

Xe cẩu và ô tô con dính nhau “bay” khỏi cầu Hàm Luông, 5 người thương vong

Sau vụ tai nạn, khoảng 13 giờ ngày 27.6, Toàn được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) trong tình trạng hôn mê, phù phổi, ngạt nước. Còn nạn nhân Thiện nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước. Chiều cùng ngày (27.6), cả 2 nạn nhân đưa chuyển lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị, nhưng sau đó tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: BẮC BÌNH

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cầu Hàm Luông đã khiến 3 người tử vong. Trước đó, nạn nhân Lê Thị Vĩnh (57 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, H.Tiểu Cần, Trà Vinh) tử vong tại hiện trường vụ tai nạn.
Cũng theo nguồn tin từ công an, tài xế xe cẩu là Nguyễn Phước Lộc (30 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) vẫn đang được điều trị vết thương ở cánh tay phải, sức khỏe đã ổn định. Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Hạnh (33 tuổi, ngụ Q.12, TP. HCM), người ngồi trong ô tô 7 chỗ, bị chấn thương sọ não, đa chấn thương nhưng đã qua cơn nguy kịch. 

Hàng nghìn người dân địa phương hiếu kỳ đến xem vụ tai nạn cầu Hàm Luông

ẢNH: BẮC BÌNH

Cơ quan công an cho biết đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn cầu Hàm Luông.
Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 13 giờ ngày 27.6, trên cầu Hàm Luông, hướng từ TP.Bến Tre đi H.Mỏ Cày Bắc xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe cẩu BS 71LA - 0099 do tài xế Nguyễn Phước Lộc điều khiển và ô tô 7 chỗ BS 51F - 378.11 do tài xế Nguyễn Ngọc Toàn điều khiển chở 3 người. Cả 2 xe dính nhau bay khỏi cầu Hàm Luông độ cao hơn 20 m và rơi xuống dưới. 

Xe cẩu và ô tô "bay" khỏi lan can cầu Hàm Luông, nằm chỏng chơ dưới mương

ẢNH: BẮC BÌNH

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, xe cẩu lật ngửa, một phần xe nằm dưới mương và đè lên khoảng ¼ ô tô bị lật ngửa, nằm dưới mương.
Những người dân sống gần đó phải dùng xà beng nạy hơn 30 phút mới đưa được những người ngồi trong ô tô ra bên ngoài,. Trong khi đó, ngay sau tai nạn, tài xế xe cẩu đã tự rời khỏi hiện trường. 

Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn trên cầu Hàm Luông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.