Tai nạn điện gây hậu quả dây chuyền

09/05/2019 09:06 GMT+7

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết công nhân Nguyễn Văn Năm đã tỉnh táo, còn Hồ Đức Tươi vẫn hôn mê do chấn thương đầu rất nặng. Cả hai nạn nhân gặp tai nạn điện trong quá trình thi công lắp đặt giàn giáo.

Ngày 8.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết công nhân Nguyễn Văn Năm (45 tuổi) đã tỉnh táo, còn Hồ Đức Tươi (31 tuổi, cùng ngụ H.Diễn Châu, Nghệ An) vẫn hôn mê do chấn thương đầu rất nặng. 
Trước đó, chiều tối 7.5, hai người này lắp đặt giàn giáo lên độ cao tầng 3, sát với trụ điện trung thế để thi công phần mái che của nhà 572 - 574 đường 2.9 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Trong lúc hàn gò, tia lửa điện bắn vào đường dây điện dẫn đến phóng điện, giật cả 2 công nhân. Anh Tươi bỏng 10% cơ thể, nhưng ngã từ giàn giáo cao gần 10 m xuống đất; anh Năm mắc kẹt trên giàn giáo, bị bỏng đến 80%.
Vụ tai nạn gây mất điện toàn khu vực có nhiều tòa nhà dùng thang máy khiến một số người mắc kẹt bên trong. Trong đó, có ông Nguyễn Minh Chính (63 tuổi) bị kẹt trong thang máy nhà 578 đường 2.9, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn phải dùng thiết bị phá cửa đưa ông ra ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.