Tài xế Grab bị cứa cổ, cướp tài sản đã qua cơn nguy kịch

Trần Tiến
Trần Tiến
26/10/2018 12:03 GMT+7

Tài xế xe ôm Grab bất ngờ bị tên cướp dùng vật sắc nhọn tấn công vào vùng cổ, tay, hông rồi lấy đi điện thoại di động và xe máy.

* Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại tài xế Grab
Trưa 26.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an H.Hóc Môn cho biết Công an H.Hóc Môn đã nắm thông tin về vụ một tài xế Grab bị cướp tấn công, xảy ra hôm 21.10. "Hiện Công an H.Hóc Môn đang phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy tìm thủ phạm", cán bộ này nói.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 21.10, tài xế xe ôm Grab tên Nguyễn Vũ (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) khi chạy xe máy đến xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn (TP.HCM) thì bất ngờ bị tên cướp dùng vật sắc nhọn tấn công vào vùng cổ, tay, hông rồi lấy đi điện thoại di động và xe máy.
Anh Vũ cố gắng chạy đến đập cửa nhà dân cầu cứu trong tình trạng cổ chảy nhiều máu, không nói được. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Hóc Môn (H.Hóc Môn) rồi chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 (Q.10, TP.HCM) sau đó.
Ngày 25.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Nguyên (59 tuổi, cha  của anh Vũ  cho biết, sáng ngày 21.10 gia đình nhận được tin anh Vũ đang cấp cứu tại bệnh viện Hóc Môn và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Gia đình tức tốc đón xe từ Quảng Ngãi vào TP.HCM.
Cũng theo gia đình nạn nhân, do cuộc sống khó khăn, anh Vũ vào TP.HCM kiếm thêm thu nhập nuôi 2 đứa con. "Nó ban ngày bán bánh bao, ban đêm chạy Grab kiếm thêm thu nhập. Nghe tin nó bị vậy, gia đình lại khó khăn, tôi chẳng biết làm sao nữa!", ông Nguyên nói.
Hiện tại sức khỏe anh Vũ đã ổn định, tuy chưa thể nói chuyện nhưng có thể nhìn và viết được. Nhiều tài xế Grab khi nhận được hung tin cũng đã  tổ chức quyên góp hỗ trợ gia đình anh Vũ trong những ngày qua.
* Liên quan đến vụ tài xế Grab bị sát hại xảy ra ngày 19.10 (Thanh Niên đã đưa tin) tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh (TP.HCM), ngày 24.10 Công an H.Bình Chánh cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.
Bước đầu, Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.