Tạm dừng chuyển nhượng đất ở Bắc Vân Phong

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
08/05/2018 11:08 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn về việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực quy hoạch xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Công văn này được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ký ngày 7.5.
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong và UBND H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) tham mưu, dự thảo văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo tạm dừng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn H.Vạn Ninh. 

 

Việc tạm ngừng này có hiệu lực cho đến khi quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Các cơ quan chức năng báo cáo UBND tỉnh trong ngày 9.5. 

 

Trước đó, ngày 13.4, UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với UBND H.Vạn Ninh về tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Theo báo cáo của UBND H.Vạn Ninh, thời gian qua, thông tin địa phương sẽ trở thành đặc khu hành chính - kinh tế Bắc Vân Phong nên giao dịch đất đai, giá đất tăng đột biến. Cùng với đó, tình hình lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, phá rừng… diễn biến phức tạp, tập trung tại các xã Vạn Thạnh, Vạn Thọ, Vạn Hưng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh yêu cầu địa phương xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất, chặt phá cây cối, sử dụng đất sai mục đích…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.