Tạm giữ nhóm chế tạo, buôn bán vũ khí

19/05/2018 07:43 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ 4 người để điều tra hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

Ngày 18.5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ Nguyễn Đăng Thuận (34 tuổi), Phạm Văn Túy (31 tuổi), Nguyễn Văn Thịnh (27 tuổi, cùng ngụ H.Chư Sê) và Nguyễn Cảnh Toàn (36 tuổi, ngụ TP.Pleiku) để điều tra hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.
Bước đầu, Túy khai nhận, từ đầu tháng 4.2018 đến nay, đã tự tìm hiểu cách chế tạo súng và hướng dẫn Thịnh cách làm.
Sau đó, Thịnh tự chế 5 khẩu súng, rồi bán cho Thuận 4 khẩu với giá 16 triệu đồng; Thuận bán lại cho Toàn 3 khẩu và 50 viên đạn với giá 20 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 7 khẩu súng tự chế dạng rulo, 187 viên đạn kim loại chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì và một số dụng cụ máy móc liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.