Tạm ngưng khai thác cát trên sông Đa Nhim vì ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

09/04/2021 13:19 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và H.Đơn Dương vừa kiểm tra, ghi nhận thực tế việc khai thác cát trên sông Đa Nhim làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Sáng  9.4, Phòng TN-MT H.Đơn Dương cho biết vừa phối hợp với Phòng Khoáng sản và Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, ghi nhận thực tế việc khai thác cát trên sông Đa Nhim làm ảnh hưởng đến sản xuất rau màu của bà con nông dân dọc theo sông Đa Nhim.

Hai tàu khai thác cát trên sông Đa Nhim

ẢNH: LÂM VIÊN

Nước bẩn đục ảnh hưởng đến sản xuất rau màu

Trước đó, hàng chục hộ dân ở xã Lạc Xuân (Đơn Dương) có đơn gửi các cơ quan báo chí phản ánh nguồn nước sông Đa Nhim (đoạn qua xã Lạc Xuân (Đơn Dương), bẩn đục kéo dài khoảng 1km do việc khai thác cát của Công ty TNHH Lê Văn Oai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất rau, hoa của hàng chục hộ dân trong vùng dọc theo sông Đa Nhim.

Đơn vị khai thác cát tùy tiện đắp đất chắn ngang sông Đa Nhim

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại đây có 2 tàu cỡ lớn thường trực, dùng vòi hút cát lên bờ. Tại bãi tập kết cát, đơn vị khai thác xả thải ngay tại chỗ, nước bùn sau khi rửa cát được dẫn qua ống chảy thẳng xuống lòng sông, không qua xử lý hay lắng lọc. Nghiêm trọng hơn, đơn vị khai thác còn tự ý ngăn dòng sông để phục vụ việc khai thác cát. Ngoài việc nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng, hai bên bờ sông xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở , hở hàm ếch, rất nguy hiểm nếu bước vào mùa mưa lũ sắp tới.

Nước sông Đa Nhim đục ngầu do khai thác cát, ảnh hưởng nghiêm trọng việc tưới tiêu cho rau màu

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Vũ Đăng Ngàn, ngụ thôn La Bouye A (Lạc Xuân) cho biết: “Hơn một tháng nay khi việc khai thác cát diễn ra thì vườn rau, hoa rộng hơn 1 ha của gia đình tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước bơm từ sông lên tưới cây kèm bùn đất đọng trên lá, ngọn cây khiến rau, hoa sinh trưởng kém”. Tương tự, bà Nguyễn Thị Lành, có vườn rau diện tích 1,5 ha tại thôn Diom B (Lạc Xuân), than phiền do nước sông đục bẩn, nên sau khi tưới bùn bám trên những loại rau ăn lá như bắp sú, xà lách… Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì nhiều hộ dân sẽ bị mất mùa, không thu hoạch được gì. Có những hộ phải bơm nước vào hồ chứa để bùn lắng bớt mới tưới cho rau màu vì không còn nguồn nước nào khác.

Buộc phá bỏ đập chắn ngang sông

Theo Phòng TN-MT Đơn Dương, Công ty TNHH Lê Văn Oai (Đơn Dương) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác cát dọc sông Đa Nhim với diện tích khu vực khai thác là 11,3 ha (tương đương 5,7km lòng sông). Thời gian khai thác cát bắt đầu từ ngày 30.11.2020 và kéo dài 14 năm 5 tháng với công suất 6.700m3 cát, sỏi, cuội nguyên khối/năm.

Đập đất chắn ngang sông đã được phá bỏ

ẢNH: LÂM VIÊN

Trong quyết định cấp phép ghi rõ, Công ty TNHH Lê Văn Oai phải lắp đặt bảng thông báo, công khai thông tin về tọa độ, diện tích khu vực khai thác; thời gian hoạt động trong ngày, tên phương tiện khai thác. Mặt khác phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, toàn bộ chất thải ra môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn VN… Thế nhưng, trên thực tế hầu hết những quy định này không được đơn vị khai thác thực hiện đầy đủ. Khi nhận được phản ánh của người dân, cơ quan chức năng H.Đơn Dương đã yêu cầu Công ty TNHH Lê Văn Oai tháo bỏ ngay đập chắn ngang sông .

Chiều 8.4, nước sông Đa Nhim đã trong hơn khi đơn vị khai thác cát tạm ngưng hoạt động

ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều 8.4, Khi đoàn kiểm tra đến hiện trường thì hai tàu hút cát trên sống Đa Nhim đã tạm ngưng hoạt động; đập đất chắn ngang sông đã được đơn vị khai thác cát phá bỏ. Đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị khai thác cát khắc phục việc gây ô nhiễm nguồn nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ việc sản xuất nông nghiệp của người dân.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.