Tàu cá bị chìm do thời tiết xấu, thuyền trưởng mất tích

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
01/02/2018 19:18 GMT+7

Tàu cá do ông Nguyễn Minh Trung (30 tuổi, ngụ Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng cùng 2 ngư dân hành nghề giã cào thì bị chìm do thời tiết xấu. Ông Trung mất tích

Lúc 13 giờ ngày 1.2, tàu cá do ông Nguyễn Minh Trung làm thuyền trưởng cùng 2 ngư dân hành nghề giã cào tại khu vực biển gần Hòn Chà Là, Ninh Hòa, cách Nha Trang khoảng 14 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị chìm do thời tiết xấu.
3 ngư dân rơi xuống biển, trong đó thuyền trưởng Nguyễn Minh Trung bị mất tích, 2 người còn lại được tàu của Phan Thiết cứu vớt và đưa về Phú Yên.
Sáng cùng ngày, tàu cá ĐNa 90729 đưa một ngư dân cập cảng Sơn Trà, TP.Đà Nẵng và chuyển viện cấp cứu.
Trước đó, trưa 31.1, tàu cá ĐNa 90729 hành nghề cách Đà Nẵng 95 hải lý về hướng đông bắc thì 1 ngư dân (chưa rõ danh tính) bị giàn cẩu đập vào đầu bất tỉnh. Nạn nhân mất nhiều màu nên tàu cá kết nối với bờ để được hướng dẫn sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời quay vào bờ.
Kêu gọi hỗ trợ tàu cá bị gãy trục láp
Hệ thống Đài Thông tin duyên hải cho hay tàu cá ĐNa 90339 bị gãy trục láp từ chiều 30.1, tại tọa độ 18,41 độ vĩ bắc, 113,59 độ kinh đông, cách Đà Nẵng 363 hải lý về hướng Đông Bắc, vẫn chưa khắc phục được.
Trên tàu có 11 ngư dân và tàu yêu cầu được trợ giúp kéo vào bờ, hiện Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có công văn đề nghị Cục Lãnh sự/ Bộ Ngoại giao thông báo và đề nghị Trung Quốc chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp cứu nạn tàu cá ĐNa 90339.
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng đề nghị Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn trên biển Trung Quốc có biện pháp hỗ trợ 11 ngư dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.