Tàu cá bị Hải quân Thái Lan đâm chìm: Cà Mau nhờ Bộ Ngoại giao vào cuộc

Gia Bách
Gia Bách
22/12/2019 19:08 GMT+7

Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau gửi văn bản đến Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xác minh, hỗ trợ liên quan đến tàu cá đâm chìm, 1 thuyền trưởng mất tích.

Liên quan đến thông tin một tàu cá của ngư dân Cà Mau bị Hải quân Thái Lan truy đuổi, đâm chìm, khiến thuyền trưởng mất tích, ngày 22.12, Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau gửi văn bản đến Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xác minh, hỗ trợ vụ việc.
Như Thanh Niên thông tin, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau có báo cáo về tàu cá CM - 91731 TS bị Hải quân Thái Lan truy đuổi, đâm chìm, khiến thuyền trưởng mất tích. Tàu cá CM - 91731 TS của ông Trần Văn Cảnh (30 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) hành nghề cào đơn, xuất bến qua cửa biển Gành Hào (Bạc Liêu) vào ngày 5.11, nhưng không trình báo trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào. Thuyền trưởng là ông Trần Văn Việt (46 tuổi, ngụ An Biên, Kiên Giang).
Đến ngày 7.12, ông Trần Văn Cảnh nhận được điện thoại của một ngư dân trên tàu cá là ông Nguyễn Văn Quý (42 tuổi) báo tin vào ngày 4.12 tàu cá CM - 91731 TS bị lực lượng Hải quân Thái Lan truy đuổi, đâm chìm tàu, làm làm ông Việt mất tích, đến nay chưa có thông tin. 4 ngư dân còn lại trên tàu cá được Hải quân Thái Lan cứu vớt an toàn, đưa về giam giữ.
5 người trên tàu cá CM - 91731 TS được xác định gồm: thuyền trưởng Trần Văn Việt, các ngư dân Võ Văn Sĩ (40 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời), Nguyễn Văn Quý (42 tuổi), Nguyễn Văn Lên (28 tuổi), Nguyễn Văn Út (49 tuổi, cùng ngụ TT.Sông Đốc).
Một diễn biến khác, liên quan đến thông tin tàu cá CM 99438 TS, cùng 9 ngư phủ bị lực lượng chức năng Philippines bắt giữ Chi cục Thủy sản Cà Mau có báo cáo xác minh, theo đề nghị của Cục Kiểm ngư.
Theo báo cáo, tàu cá CM 99438 TS của bà Phạm Mai Thảo (43 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) hành nghề lưới đèn và phương tiện hết hạn đăng kiểm ngày 28.8.2019, tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tàu xuất bến qua cửa biển Sông Đốc ngày 23.4.2019 và nhập bến ngày 15.5.2019 và từ đó đến nay không xuất, nhập qua cửa biển Sông Đốc.
Theo Chi cục Thủy sản Cà Mau hiện bà Thảo không có mặt tại địa phương, điện thoại không liên lạc được nên chưa xác minh được tàu cá CM 99438 TS có bị lực lượng năng Philippines bắt giữ hay không.
Trước đó, Cục Kiểm ngư đề nghị nhận được thông tin đường dây nóng giữa Việt Nam và Philippines về tàu cá CM 99438 TS bị bắt giữ. Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 11.11, lực lượng chức năng Philippines đã bắt giữ tàu cá mang số hiệu CM 99438 TS cùng 9 ngư dân đang hoạt động tại quần đảo Turtle, Tawi-tawi, Philippines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.