Tàu cá bị phá nước, 5 ngư dân ôm can nhựa nhảy xuống biển

02/10/2017 19:37 GMT+7

Trong lúc hành trình trên biển, tàu cá bị sóng to đánh chìm khiến 5 ngư dân phải nhảy xuống biển và ôm can nhựa trôi tự do.

Ngày 2.10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã bàn giao 5 ngư dân tàu BTh 96297 TS bị nạn ngoài biển Bà Rịa - Vũng Tàu, cho cơ quan chức năng.
Khoảng 18 giờ 30 ngày 1.10, tàu BTh 96297 TS bị sóng to đánh vào tàu khiến tàu bị phá nước và chìm cách mũi Vũng Tàu khoảng 7 hải lý. Các ngư dân trên tàu cá bị nạn đã ôm can nhựa trôi tự do trên biển.
Nhận được tin báo cấp cứu, Trung tâm 3 đã điều động tàu SAR 413 nhanh chóng ra hiện trường, đồng thời thông báo cho các phương tiện hành trình gần khu vực tàu cá bị nạn tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân.
Đến 19 giờ 30 cùng ngày, toàn bộ 5 ngư dân tàu cá BTh 96297 TS đã được tàu Ngọc Lan 15 cứu vớt và chuyển giao cho tàu SAR 413 đưa vào bờ.
Tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu Khánh Hoà
Ngày 2.10, lãnh đạo Trung tâm 3 cho biết đã tìm thấy thi thể thuyền trưởng tàu cá KH 94879 TS gặp nạn gần vịnh Bến Đầm (H.Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29.9, tàu cá KH 94879 TS khi đang neo đậu thì thuyền trưởng Võ Hải Biên (27 tuổi) bất ngờ bị rơi xuống biển.
Tàu SAR 272 của Trung tâm 3 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Côn Đảo đã đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn.
Đến 10 giờ 30 ngày 1.10, thi thể thuyền trưởng tàu bị nạn được lực lượng tìm kiếm của tàu SAR 272 phát hiện, tổ chức đưa lên tàu để vào bờ bàn giao cho cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.