Tàu khu trục Roks Moon Mu The Great của Hải quân Hàn Quốc đến Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/09/2018 13:19 GMT+7

Sáng 11.9, tàu khu trục Roks Moon Mu The Great (DDH 979) của Hải quân Hàn Quốc cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP.Đà Nẵng kéo dài 4 ngày.

Sau lễ đón trọng thị tại cảng, đại tá Doh Jin Woo, Chỉ huy trưởng nhóm huấn luyện tuần tra trên biển, làm trưởng đoàn, đại diện cho 302 sĩ quan, thủy thủ, đi chào xã giao UBND TP.Đà Nẵng.
Đây là lần thứ 2 tàu Hải quân Hàn Quốc thăm Đà Nẵng.
Dự kiến từ nay đến 14.9, hải quân hai nước tăng cường các mối quan hệ hợp tác bằng cách mở rộng các nội dung huấn luyện chung, chia sẻ kinh nghiệm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển và hòa bình khu vực.
Được biết, tàu khu trục Roks Moon Mu The Great hạ thủy tháng 3.2006 và đi vào hoạt động cuối năm 2007 với nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tuần tra, chống ngầm, chống hạm, tấn công mục tiêu trên bộ…

Chiến hạm này có lượng giãn nước 5.520 tấn, dài 150 m, rộng 17,4 m, cao 9,5 m với hệ thống khí tài quân sự được trang bị hạng nặng gồm hệ thống tên lửa hành trình hạm đối đất, đối không, đối hạm và đối ngầm.

Cận cảnh tàu chiến Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.