Tàu lại chìm ở cửa biển Sa Huỳnh

27/12/2011 08:22 GMT+7

(TNO) Dù đã đầu tư hơn 30 tỉ đồng để thông cửa biển và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh nhưng sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, cửa biển Sa Huỳnh trở thành cửa “bẫy” khiến nhiều tàu cá bị chìm mỗi khi ra vào.

(TNO) Sáng 26.12, tàu cá QNg-44072 TS của ngư dân Nguyễn Văn Biết (43 tuổi, ở thôn Thạch Đức 1, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi), hành nghề lưới vây rút, trong lúc chạy ra cửa biển Sa Huỳnh (xã Phổ Thạnh) đã bị sóng lớn đánh va vào kè đá làm chìm tàu, gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Người dân đã kịp thời cứu vớt 7 ngư dân trên tàu, trong đó ông Nguyễn Văn Biết bị thương nặng do sóng đánh văng khỏi tàu rơi vào kè đá.

Được biết, dù đã đầu tư hơn 30 tỉ đồng để thông cửa biển và xây dựng cảng cá Sa Huỳnh nhưng sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, cửa biển Sa Huỳnh trở thành cửa “bẫy” khiến nhiều tàu cá bị chìm mỗi khi ra vào.

Từ đầu năm đến nay có 5 chiếc tàu cá đã bị nạn tại cửa biển này, ước thiệt hại gần 2 tỉ đồng.

Hiển Cừ

>> Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Mòn mỏi đợi chờ tìm kiếm các chiến sĩ
>> Trắng đêm tìm kiếm người bị nạn
>> Vụ chìm tàu ở Cửa Đại: Còn 5 người mất tích
>> Tàu cá lại bị chìm khi ra cửa biển Sa Huỳnh
>> Cửa biển Sa Huỳnh đã "bẫy" hơn 30 tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.