Tàu san lấp đâm chìm tàu cá, bỏ mặc người bị nạn

13/04/2017 17:33 GMT+7

Chiều 13.4, đại tá Lê Văn Hạnh, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết, tàu san lấp khu đô thị Đa Phước đã đâm chìm tàu cá rồi bỏ chạy.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 8.4, tàu cá QNa 09191 trên đường đưa cá vào bờ bán thì bị một tàu sắt đâm chìm; 4 ngư dân may mắn thoát chết.
Qua điều tra và truy xét, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng xác định tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá QNa 90191 tại tọa độ 16,09 độ vĩ bắc, 108,22 độ kinh đông, gần khu vực kè chắn sóng cảng Tiên Sa, Đà Nẵng là tàu mang số hiệu HP 4054.
Tàu HP 4054 thuộc sở hữu của ông Đồng Văn Cửu (41 tuổi, ngụ P.Đông Khê, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Tàu này được Công ty TNHH Hoàng Dương Doanh (trụ sở đường 3.2, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thuê từ đầu tháng 3.2017 với nhiệm vụ san lấp Khu đô thị Quốc tế Đa Phước.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, ông Cửu cho thuyền trưởng Bùi Văn Thắng và thuyền viên Nguyễn Văn Vấn điều khiển tàu HP 4054 hành trình từ luồng cảng X50, Đà Nẵng trở về Hải Phòng.
Khi cách Cảng Tiên Sa khoảng 3 km, tàu HP 4054 đã đâm chìm tàu QNa 09191 rồi bỏ chạy, không tổ chức cứu vớt ngư dân bị nạn.

tin liên quan

Tàu Petrolimex 14 va chạm với tàu Hải Thành 26
Nhiều khả năng tàu Petrolimex 14 đã va chạm với tàu Hải Thành 26 nhưng chưa xác định được lỗi của tàu nào, ông Trương Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty CP xăng dầu Vitaco cho biết.
Lực lượng biên phòng Đà Nẵng cũng xác định hiện nay tàu HP 4054 đang trú tránh gió tại cảng Sơn Dương, H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh nên đã cử tổ công tác đi di lý phương tiện về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.