Taxi lao xuống sông, hành khách tử vong, tài xế mất tích

02/09/2019 09:14 GMT+7

Một xe taxi bị mất lái lao xuống sông Cầu Chày, đoạn qua xã Xuân Minh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), khiến nữ hành khách tử vong, tài xế hiện đang mất tích.

Sáng nay 2.9, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Minh, xác nhận thông tin trên và cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 1.9, tại khu vực cầu Vàng (bắc qua sông Cầu Chày, nối xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân  với xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa).

Thảm kịch taxi lao xuống sông ở Thanh Hóa khiến 2 người chết và mất tích

Khu vực chiếc taxi lao xuống sông

ẢNH PHÚC NGƯ

Theo ông Sơn, vào thời điểm trên, anh Phùng Duy Năm (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa) điều khiển xe taxi chở theo bà Nguyễn Thị Huân (55 tuổi, quê tại huyện yên Định) và anh Lê Anh Việt (33 tuổi, cùng ngụ tại huyện Yên Định) từ huyện Thọ Xuân đi qua cầu Vàng để về huyện Yên Định.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cầu Vàng, thuộc địa phận xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

ẢNH PHÚC NGƯ

Khi chiếc xe vừa đi đến đầu cầu thuộc địa phận xã Xuân Minh thì bị mất lái, lao xuống sông. Lúc này, chỉ anh Lê Anh Việt mở được cửa xe và bơi vào bờ nên thoát chết. Còn anh Năm và bà Huân cùng chiếc xe bị cuốn trôi mất tích.
“Đến khoảng hơn 8 giờ ngày 2.9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chiếc xe ngay dưới gầm cầu, và phát hiện thi thể bà Huân mắc kẹt bên trong xe. Hiện vẫn chưa thể trục vớt chiếc xe lên bờ được, do nước sông chảy xiết. Lực lượng chức năng đang huy động máy cẩu cỡ lớn đến hiện trường để trục vớt, đồng thời tiếp tục tìm kiếm tung tích tài xế Năm", ông Sơn nói.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

ẢNH PHÚC NGƯ

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện để trục vớt xe taxi gặp nạn và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Chiếc xe được tìm thấy dưới gầm cầu Vàng cùng thi thể bà Huân bên trong

ẢNH PHÚC NGƯ

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có mưa lớn, nước sông Cầu Chày dâng cao, vượt mức báo động 2 và chảy xiết. Do vậy, công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.