Tây Ninh đề nghị Bộ GTVT sớm triển khai dự án sửa chữa QL22B

13/12/2017 11:26 GMT+7

Ngày 12.12, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản đề nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ VN triển khai dự án sửa chữa, cải tạo QL22B.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, QL22B là tuyến đường huyết mạch kết nối trực tiếp cửa khẩu quốc tế Xa Mát, trung tâm tỉnh này với QL22 đến TP.HCM. Tuy nhiên, hiện tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông...
[VIDEO] Quốc lộ 22B hiện nay như thế nào?
Trước đó, trong chuyến làm việc tại Tây Ninh ngày 11.8.2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đồng ý chủ trương sửa chữa, cải tạo QL22B.
Ngày 25.4.2017, Bộ GTVT có Công văn số 4407 về việc sửa chữa, cải tạo tuyến đường này. Theo đó, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN làm chủ đầu tư dự án với kinh phí khoảng 255 tỉ đồng, thực hiện việc sửa chữa trong 3 năm (2017 - 2019).
Theo kế hoạch bảo trì năm 2017, Bộ GTVT giao 74,2 tỉ đồng và triển khai trong năm 2017 để thực hiện sửa chữa đoạn Gò Dầu đến TP.HCM. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.