Tây Ninh: Điều chỉnh tiếp nhận cách ly sau nhiều ca nhiễm cộng đồng và nhập cảnh

Giang Phương
Giang Phương
04/07/2021 13:44 GMT+7

Tây Ninh sẽ điều chỉnh tiếp nhận cách ly cho nhiều cấp độ nhiễm Covid-19 sau nhiều ca nhiễm cộng đồng (đến nay là 11 ca) và nhập cảnh.

Ngày 4.7, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiếp nhận, cách ly, đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cộng đồng và con đường nhập cảnh.

Lực lượng biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát tuyến biên giới

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Dự kiến trong thời gian tới, người từ Campuchia về địa bàn tỉnh khoảng 15.000 người (từ 500 - 700 người/ngày) bao gồm: Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài khoảng 10.000 người, CKQT Xa Mát khoảng 2.000 người và 4 cửa khẩu còn lại khoảng 2.000 người. Nhập cảnh trái phép từ các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới khoảng 1.000 người.

Trưa 4.7: Thêm 260 ca Covid-19, TP.HCM chiếm đến 213 ca

Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 9 trường hợp nhiễm bệnh ngoài cộng đồng (tính đến ngày 4.7 là 11 ca) và tại Công ty TNHH Winga Việt Nam (thuộc KCN Thành Thành Công, TX.Trảng Bàng). Tây Ninh đang tổ chức cách ly 1.465 trường hợp là F1, F2 tại TX.Hòa Thành, Gò Dầu và TX.Trảng Bàng.  

Tây Ninh điều chỉnh tiếp nhận, cách ly

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo đó, Tây Ninh điều chỉnh tiếp nhận, cách ly gồm cấp độ 1, 2 (tổ chức 14 điểm cách ly/2.440 người); cấp độ 3 là dịch bệnh lây lan thứ phát trên 5 trường hợp đến dưới 20 trường hợp; cấp độ 4, dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 1.000 - 3.000 trường hợp mắc, thực hiện như cấp độ 3; Cấp độ 5 dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 3.000 trường hợp mắc. Ngoài ra, chỉ tiêu dự phòng khi số lượng tiếp nhận cách ly vượt quá cấp độ 5, tổng số điểm cách ly 86/20.000 người. Trong đó, cấp độ 5: 59 điểm/15.000 người; dự phòng 30%: 32 điểm/5.000 người (trong đó có 5 điểm tăng thêm số người so với cấp độ 5).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.