Tây Ninh: Ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh

Giang Phương
Giang Phương
12/01/2021 19:24 GMT+7

Thêm 3 ca nhiễm Covid-19 gồm bệnh nhân 1518, bệnh nhân 1519 và bệnh nhân 1520 vừa được ngành y tế Tây Ninh ghi nhận đều là ca nhập cảnh đã cách ly ngay từ đầu.

Chiều 12.1, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19 gồm bệnh nhân 1518, bệnh nhân 1519 và bệnh nhân 1520, cả 3 đều là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay từ đầu.
Trước đó, ngày 7.1, 3 bệnh nhân này nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và được đưa cách ly ngay sau khi nhập cảnh.  Các bệnh nhân được lấy mẫu ngày 10.1, kết quả xét nghiệm ngày 12.1.2021 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.
Theo Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, 3 ca nhiễm Covid-19 gồm bệnh nhân T.T.H ( bệnh nhân 1518, nữ, 36 tuổi, ngụ xã Hải Khê, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ngày 18.4.2019, bệnh nhân 1518 từ Việt Nam sang Malaysia làm việc và lưu trú. Đến ngày 5.1.2021, bà H. về đến Thái Lan. Ngày 7.1 bệnh nhân đi qua Campuchia, sau đó nhập cảnh về Việt Nam đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được đưa về khu cách ly tập trung siêu thị Thế Kỷ Vàng (H.Bến Cầu, tỉnh tây Ninh). Tình hình sức khoẻ bệnh nhân này hiện tại bình thường, không sốt, không ho, không khó thở.
Bệnh nhân 1519, tên Đ.T.B (nam, 36 tuổi, ngụ cùng xã Hải Khê, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ngày 18.4.2019, ông B. từ Quảng Trị đến TP.HCM xuất cảnh sang Malaysia. Ngày 7.1, ông B. từ Malaysia đi qua Campuchia, sau đó nhập cảnh về Việt Nam đến cửa khẩu quốc tế Mộc vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày và được đưa đi cách ly tập trung. Hiện không sốt, không ho, không khó thở.
Bệnh nhân 1520 tên N.T.T.N (nữ, 37 tuổi, ngụ xã Tà Bang, H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 31.12.2018 bệnh nhân này từ Việt Nam đến Malaysia làm việc và lưu trú. Ngày 6.1, bệnh nhân về Thái Lan. Sáng 7.1.2021 bệnh nhân về Campuchia sau đó đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nhập cảnh sang Việt Nam và được đưa đi cách ly tập trung. Hiện không sốt, không ho, không khó thở.
Tất cả  các trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca bệnh trên đã được xác minh và cách ly theo dõi sức khoẻ theo quy định.
Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Tây Ninh đã ghi nhận 10 ca nhiễm Covid-19, đều phát hiện sớm khi nhập cảnh, trong đó 7 ca đã chữa khỏi hoàn toàn. Hiện tại, toàn tỉnh tây Ninh đang có 878 người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung . 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.