Tây Ninh liên tiếp triệt phá các sòng bạc, trường gà

Giang Phương
Giang Phương
11/05/2020 14:02 GMT+7

Các lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh liên tiếp triệt phá các sòng bạc, trường gà, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 11.5, Công an P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ 12 người liên quan đến sòng bạc dưới hình thức đá gà vừa bị triệt phá.
Thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 30 phút ngày 10.5, Công an Ninh Thạnh bất ngờ ập vào một trường gà tại vườn cao su thuộc khu phố Ninh Nghĩa (Ninh Thạnh).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tiến hành bắt giữ 12 người liên quan. Tổng cộng công an thu giữ 9 con gà đá, gần 70 triệu đồng, 24 xe mô tô cùng nhiều đồ vật có liên quan.
Bước đầu xác định, trường gà này hoạt động đã một khoảng tháng nay. Hằng ngày, các đối tượng ở khu vực Ninh Thạnh và các địa bàn giáp ranh đến tham gia đá gà trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Mỗi ván cược từ 5 đến 10 triệu đồng.

Mỗi ván, các con bạc đặt cược từ 500.000 đến vài triệu đồng

Ảnh: Giang Phương

Cùng ngày, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người khác về hành đánh bạc và tổ chức đánh bạc
Trong đó gồm: Huỳnh Anh Thông (28 tuổi), Lâm Sơn Hải (45 tuổi), Nguyễn Thế An (29 tuổi), Thân Minh Ngàn (34 tuổi), Nguyễn Trọng Bá (31 tuổi), Ngôn Văn Lâm (41 tuổi), Nguyễn Quốc Bảo (38 tuổi), Thân Thành Công (32 tuổi), Lê Duy Tiên (28 tuổi, tất cả cùng ngụ thị xã Hòa Thành).
Trước đó, lúc 14 giờ ngày 9.5, Công an thị xã Hòa Thành tiến hành triệt trường gà cùng sòng tài xỉu tại khu phố Long Kim, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành. Công an phát hiện có 17 người tham gia cá cược tại sòng bạc và tiến hành tạm giữ 9 người để điều tra.
Công an thu giữ 123,7 triệu đồng đồng, 3 hột xí ngầu, 17 xe mô tô cùng nhiều tang vật khác để điều tra.
Bước đầu xác định, điểm đánh bạc này hoạt động từ đầu tháng 4.2020 đến nay do Huỳnh Anh Thông và Lâm Sơn Hải đứng ra tổ chức. Mỗi ngày, Hải chọn điểm tổ chức sòng bạc và gọi cho các con bạc qua điện thoại hẹn đến địa điểm tham gia sát phạt. Mỗi ván các con bạc cược từ 500.000 - 1 triệu đồng.
Để sòng bạc hoạt động tránh bị lực lượng công an phát hiện, Thông và Hải bố trí người cảnh giới. Sòng bạc này Hải thu tiền xâu của những người chơi từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cho mỗi trận gà. Sau khi kết thúc đá gà, Thông đứng ra lắc tài xỉu cho những người đánh bạc, mỗi ván đặt cược từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng. Hiện Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.