Tây Ninh: Phá tụ điểm đá gà ăn tiền trong vườn nhãn

09/03/2020 19:44 GMT+7

Ập vào khu vực vườn nhãn nhà ông Nguyễn Thành Xiên (ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, Tây Ninh), công an bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn tiền.

Ngày 9.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, cùng ngụ H.Dương Minh Châu), Nguyễn Khánh Hòa (36 tuổi, ngụ TX.Trảng Bàng) và Phan Thanh Lập (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ tại trường gà

Ảnh: Ngọc Hà

Chiều 8.3, Công an xã Hiệp Thạnh phối hợp Công an H.Gò Dầu bất ngờ ập vào khu vực vườn nhãn nhà ông Nguyễn Thành Xiên (ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh) bắt quả tang hàng chục người đang đá gà ăn tiền.
Công an bắt giữ 26 người, tạm giữ 39 xe máy; 1 ô tô; 5 con gà; hơn 94,7 triệu đồng và nhiều dụng cụ liên qua khác. Qua làm việc, công an củng cố chứng cứ tạm giữ hình sự 4 người kể trên.
Theo điều tra, tụ điểm đá gà này hoạt động từ khoảng 10 đến 15 giờ. Khi người có gà muốn đá gà ăn thua bằng tiền thì điện thoại cho Dương Hồng Nhi (25 tuổi, ngụ H.Gò Dầu) để Nhi tìm gà bắt cặp đá. Trung bình mỗi cặp gà đá chủ gà sẽ ra cược từ 5 - 20 triệu đồng. Mỗi cặp đá gà xong là chung chi tiền cược thắng thua liền. Nhi làm trọng tài, chuẩn bị nước, cân, băng cựa để phục vụ việc đá gà và thu tiền mỗi trận đá gà là 10% trên số tiền đặt cược. Nhi thu lợi bất chính mỗi ngày từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.