Tây Ninh: Tạm dừng hoạt động 6 doanh nghiệp chưa bảo đảm điều kiện '3 tại chỗ'

Giang Phương
Giang Phương
16/07/2021 17:30 GMT+7

Chưa đảm bảo điều kiện “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn nghỉ tại chỗ, chống dịch tại chỗ) trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 6 công ty ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại Tây Ninh phải tạm dừng hoạt động.

Ngày 16.7, theo ông Hà Văn Cung, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tỉnh đã yêu cầu 6 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động do không đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn nghỉ tại chỗ và chống dịch tại chỗ) để phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, 6 doanh nghiệp với trên 34.400 công nhân gồm: Công ty cổ phần Việt Nam - Mộc Bài (Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu); Công ty TNHH Dệt may Hoa Sen; Công ty TNHH Long Tre; Công ty TNHH Thời Ích (Khu công nghiệp Trảng Bàng, TX.Trảng Bàng); Công ty TNHH Hansae (Khu chế xuất Linh Trung 3); Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam (Khu công nghiệp Chà Là, H.Dương Minh Châu).
Cả 6 công ty này nằm trên địa bàn các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 16.7: Cả nước 3.336 ca Covid-19, riêng TP.HCM chiếm tới 2.426 bệnh nhân

Liên quan đến việc tạm dừng hoạt động, ngày 15.7 Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Nguyễn Thanh Ngọc đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp trong thời gian 72 giờ phải xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện “3 tại chỗ”.

Công ty phải đảm bảo không để công nhân đi xe cá nhân và khi về nhà phải tự theo dõi sức khỏe, không di chuyển nhiều nơi để đảm bảo phòng, chống dịch

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện “3 tại chỗ”, doanh nghiệp phải tổ chức xe ô tô đưa, đón tập trung cho 100% số công nhân làm việc trong công ty, không để công nhân đi xe cá nhân và yêu cầu công nhân khi về nhà phải tự theo dõi sức khỏe, không di chuyển nhiều nơi để đảm bảo phòng, chống dịch. Tổ chức rà soát, bố trí, sắp xếp công nhân cư ngụ, đến từ các khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phải đi xe, làm việc, ăn uống riêng, để đảm bảo công tác giãn cách, phòng, chống dịch.

Cách ly 14 ngày tại nhà đối với người từ H.Dương Minh Châu về các địa phương

Do ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 15.7 tỉnh Tây Ninh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh và áp dụng Chỉ thị 16 đối với H.Dương Minh Châu, TX.Trảng Bàng và 5 xã của H.Bến Cầu (Lợi Thuận, An Thạnh, Tiên Thuận, Long Thuận và TT.Bến Cầu).

Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Riêng tại H.Dương Minh Châu, do xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, có khả năng lan rộng trong cộng đồng và khu công nghiệp, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo địa phương này thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Ngoài tạm dừng hoạt động một số đơn vị không đủ điều kiện sản xuất, từ 0 giờ ngày 16.7, UBND tỉnh yêu cầu người dân, công nhân đang cư ngụ tại H.Dương Minh Châu không ra khỏi địa phương đến các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trừ trường hợp khẩn cấp (cấp cứu, khám, điều trị bệnh …). Đồng thời, các địa phương khác cách ly tại nhà 14 ngày đối với người từ H.Dương Minh Châu trở về địa phương cư ngụ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.