Tây Ninh xin ý kiến dân để 'trảm' hơn 100 cây xà cừ

20/12/2015 06:23 GMT+7

UBND TP.Tây Ninh (Tây Ninh) vừa có phương án xin ý kiến người dân về việc “trảm” 101 cây xà cừ để chỉnh trang đô thị .

UBND TP.Tây Ninh (Tây Ninh) vừa có phương án xin ý kiến người dân về việc “trảm” 101 cây xà cừ để chỉnh trang đô thị.

Ảnh: Giang PhươngẢnh: Giang Phương
Theo UBND TP.Tây Ninh, số cây này nằm trên đường 30 Tháng 4 gắn với phong trào trồng cây nhớ Bác (năm 1978 - 1980) có tuổi thọ 37 năm (ảnh).
“Đường 30 Tháng 4 là tuyến đường trung tâm của thành phố, có vai trò quan trọng trong phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh nói chung và TP nói riêng. Hiện hàng cây xà cừ che phủ, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây dầu trồng trên vỉa hè. Ngoài ra, rễ xà cừ ngày càng trồi lên mặt đất gây cong, nứt dải phân cách, phá vỡ kết cấu mặt đường và khi gió lớn, mưa to khiến cây dễ gãy đổ gây nguy hiểm cho người đi đường”, Phó chủ tịch UBND TP.Tây Ninh Lê Ngọc Ẩn giải thích. Theo ông, UBND TP.Tây Ninh đã xây dựng phương án và phiếu lấy ý kiến rộng rãi các cấp chính quyền, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Riêng đối với người dân sẽ triển khai tiếp nhận ý kiến tại trụ sở do UBND phường, xã. Thời gian thực hiện trong quý 1/2016.
Vừa qua, tại kỳ họp ngày 17.12, HĐND TP.Tây Ninh tiến hành lấy ý kiến của đại biểu. Kết quả, 32/32 đại biểu đồng thuận chặt bỏ 101 cây xà cừ để thuận tiện chỉnh trang đường 30 Tháng 4. Theo kế hoạch, từ ngày 23 -30.12, tất cả các phường, xã thuộc TP.Tây Ninh cũng sẽ tiến hành lấy ý kiến rộng rãi người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.