Tháng 3, Nam bộ sẽ nắng nóng gay gắt

Chí Nhân
Chí Nhân
28/02/2019 08:40 GMT+7

Chuyên gia về thời tiết Lê Thị Xuân Lan dự báo nắng nóng ở Nam bộ sẽ kéo dài đến giữa tháng 4, sau đó các trận mưa chuyển mùa bắt đầu xuất hiện và thời tiết bớt oi bức.

Sau mấy ngày dịu mát, từ đầu tuần đến nay nắng nóng đã quay trở lại trên khắp Nam bộ với nhiệt độ cao nhất phố biến 350C (trong lều khí tượng), ngoài trời nhiệt độ thực tế còn cao hơn 1-20C tùy vào mức độ đô thị cũng như mật độ phương tiện giao thông.
Các đợt nắng nóng gần như liên tục sẽ xuất hiện ở Nam bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến lên tới 370C. Nhiều nơi, đặc biệt ở Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, TP.HCM và vùng biên giới Tây Nam có thể đạt tới mức 38 - 390C. Số ngày nắng nóng trong tháng 3 từ 15 - 20 ngày với số giờ nắng nóng kéo dài từ 8 - 10 giờ mỗi ngày. Cường độ bức xạ cao, tia UV sẽ ở mức cảnh báo cao nhất 11-12.
Theo bà Lan, năm nay nắng nóng đến sớm hơn trung bình nhiều năm khi mới bước vào đầu tháng 2. Nguyên nhân là do cuối năm 2018 xảy ra hiện tượng El Nino cường độ nhẹ. Mùa đông (ở các tỉnh phía bắc) ít xuất hiện các đợt không khí lạnh mà chỉ có một vài đợt không khí lạnh cường độ yếu.
Bên cạnh đó, do El Nino làm cho hiện tượng mưa trái mùa ở Nam bộ cũng ít xuất hiện. Chính vì vậy mà các áp nóng phía tây có điều kiện phát triển và lấn đông - vào VN sớm và nhiều hơn. Nắng nóng sẽ kéo theo khô hạn và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL. Đặc biệt, đợt triều cường rằm tháng giêng vừa qua, đỉnh triều cường ở mức cao tạo điều kiện cho mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.