Tháng 9 bắt đầu di dời dân để tôn tạo Kinh thành Huế

23/03/2019 07:00 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc gặp với hàng trăm hộ dân trong khu vực giải tỏa giai đoạn đầu để thực hiện dự án đầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế

Ngày 22.3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ chủ trì cuộc gặp (do UBND TP.Huế tổ chức) với hàng trăm hộ dân trong khu vực giải tỏa giai đoạn đầu để thực hiện dự án đầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Đây là dự án có tính chất lịch sử ở vùng đất cố đô với số hộ dân di dời lên đến hơn 4.200 hộ dân.
Theo UBND TP.Huế, sẽ có 3 giai đoạn triển khai thực hiện “đại dự án”. Giai đoạn 1 sẽ thực hiện trong 3 năm (2019 - 2021) với số hộ di dời dự kiến là 2.938 hộ thuộc 4 phường nội thành gồm: Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa và Tây Lộc.
Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 1.800 tỉ đồng. Các hộ dân sau khi di dời sẽ tái định cư tại P.Hương Sơ, phía bắc TP.Huế. Trước mắt, tháng 9 tới TP sẽ tiến hành di dời đợt đầu tiên với 523 hộ dân. Các giai đoạn còn lại sẽ được triển khai từ 2022.
Đáng chú ý, do nhiều hoàn cảnh khác nhau và yếu tố lịch sử nên hàng ngàn hộ dân sinh sống ở khu vực 1 Kinh thành Huế có nhiều vấn đề “dích dắc” về giấy tờ xác lập chủ quyền sử dụng đất nên rất khó thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.
Tuy nhiên, UBND tỉnh đã ban hành khung chính sách khá linh hoạt, đảm bảo giải quyết tối đa quyền lợi cho người dân. Kết quả cuộc đối thoại nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong việc tạo điều kiện di dời thực hiện dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.