Thông qua Nghị quyết về đề án di dời dân ở di tích Kinh Thành Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
07/12/2018 19:24 GMT+7

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua Nghị quyết về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực di tích Kinh Thành Huế.

Sẽ di dời 4.200 hộ dân
Chiều 7.12, sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bế mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua thông qua các nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Có hơn 4.200 hộ dân đang sống trên di tích Kinh thành Huế ảnh BNL
Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thông qua Nghị quyết về Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế.
Theo đó, đề án sẽ tiến hành di dời 4.200 hộ dân sinh sống trong khu vực I của các di tích Kinh thành Huế với kinh phí hơn 4.000 tỉ đồng. Nguồn kinh phí cho đề án bao gồm nguồn Ngân sách TƯ hỗ trợ, nguồn tạm ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước cho ngân sách tỉnh; một phần từ nguồn thu bán vé tham quan di tích giai đoạn 2019 - 2021; nguồn thu từ bán đấu giá quỹ đất và các nguồn huy động khác. Nguồn vốn giai đoạn 2 (2022 - 2025) đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau năm 2021.
Theo đề án, sau khi di dời dân cư sẽ triển khai công tác bảo tồn, trùng tu, phục hồi và tôn tạo các yếu tố gốc của công trình di tích trên cơ sở các hồ sơ, tư liệu lịch sử. Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả phát huy giá trị di tích, thực hiện các giải pháp khai thác với sự tham gia của cộng đồng và nguồn lực xã hội hóa.
Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã miễn nhiệm 3 thành viên của UBND tỉnh (vì chuyển công tác và nghỉ hưu), bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh đối với đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (phải) tặng hoa chúc mừng đại tá Nguyễn Quốc Đoàn và ông Phan Thiên Đình (thứ 3 từ tái sang) Định Ảnh: T.T.H
Ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Phan Thiên Định (47 tuổi, quê quán H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) có trình độ Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu được tín nhiệm cao nhất
Ngày 7.12, trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND bầu.
Ông Lê Trường Lưu được 100% đại biểu tín nhiệm cao ở chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Ảnh: Bùi Ngọc Long

Theo đó, HĐND tỉnh đã lấy phiếu tín nhiệm 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Kết quả ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 52/52 phiếu. 

Người có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất là Giám đốc Sở TT-TT  Lê Sỹ Minh với 21/52  phiếu tín nhiệm cao, 19/52 phiếu tín nhiệm và 12/52 phiếu tín nhiệm thấp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.