Thanh Hóa: Bắt cựu Chủ tịch thị trấn Ngọc Lặc sai phạm về đất đai

03/03/2021 18:01 GMT+7

Cựu chủ tịch UBND TT.Ngọc Lặc và cán bộ địa chính xã Mỹ Tân (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) đã bị bắt vì có hành vi lập hồ sơ giả biến đất công thành đất tư cho 4 hộ gia đình.

Ngày 3.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 2.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt ông Phạm Hùng Dũng (61 tuổi, ngụ phố Trần Phú, TT.Ngọc Lặc; cựu Chủ tịch UBND TT.Ngọc Lặc) và Lê Ngọc Tùng (57 tuổi, ngụ phố Lê Duẩn, TT.Ngọc Lặc; công chức địa chính xã Mỹ Tân, H.Ngọc Lặc) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Việc bắt giữ được thực hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam các nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ các nghi phạm

ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2018, ông Phạm Hùng Dũng đang là Chủ tịch UBND TT.Ngọc Lặc, ông Lê Ngọc Tùng đang làm cán bộ địa chính UBND TT.Ngọc Lặc biết rõ khu đất ở phố Trần Phú nằm trong phạm vi quy hoạch đường Hồ Chí Minh và đang thuộc quyền quản lý của UBND TT.Ngọc Lặc, nhưng cố tình lập hồ sơ khống, biến đất công thành đất tư cho 4 hộ gia đình.
Các nghi phạm đã bàn bạc cùng nhau lập khống nguồn gốc đất để nộp cho UBND H.Ngọc Lặc làm thủ tục cấp đất cho 4 hộ gia đình. Hậu quả hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1 tỉ đồng.
Sau đó, ông Dũng nghỉ hưu, ông Tùng chuyển công tác đến UBND xã Mỹ Tân.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giam 2 bị can để điều tra, làm rõ vi phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.