Thanh Hóa đóng cửa ‘trung tâm hỗ trợ người nghèo phát triển nông thôn’

21/12/2015 04:00 GMT+7

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hơn 80 người để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hơn 80 người để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị trên địa bàn dừng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới vì trung tâm chưa được cấp phép; đồng thời thông tin rộng rãi tới nhân dân về những dấu hiệu sai phạm của trung tâm này.
Từ đầu tháng 12 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập hơn 80 người để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.
Bước đầu, cơ quan công an xác định chương trình “Trái tim VN” cùng các hoạt động thành lập văn phòng, tổ chức vận động người dân nghèo tham gia làm hội viên; tổ chức thu tiền của người nghèo, tập huấn, hội thảo cho hội viên... không đúng mục đích đề ra ban đầu, không báo cáo và cũng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Hoạt động tại Thanh Hóa từ tháng 5.2015 đến nay, trung tâm này đã thành lập hàng loạt điểm giao dịch ở các huyện, thị trên địa bàn, thu hút hơn 1.000 người tham gia đóng góp tiền để được làm thành viên của trung tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.