Thanh Hóa: Xe tải lật khi xuống dốc, hai bố con tài xế thương vong

30/08/2019 14:48 GMT+7

Chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 217, đoạn qua xã Trung Hạ (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) khi xuống dốc đã bị lật khiến hai bố con tài xế thương vong .

Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay 30.8, tại Km 18 quốc lộ 217, đoạn qua xã Trung Hạ (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa), khiến hai bố con tài xế thương vong.
Thông tin ban đầu cho biết, xe tải biển số 20C-021.24 vận chuyển một máy xay đá, do tài xế Đinh Văn Thiện (29 tuổi, ngụ tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng từ huyện Bá Thước (Thanh Hóa) lên thị trấn Quan Sơn. Trên xe còn có bố anh Thiện.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong

ẢNH PHÚC NGƯ

Khi chiếc xe đang xuống dốc thì bất ngờ bị lật ngửa. Do đang chở hàng nặng, nên toàn bộ phần ca bin xe bị bẹp dúm, khiến hai bố con anh Thiện mắc kẹt bên trong.
Phát hiện sự việc, người dân địa phương nhanh chóng đưa được anh Thiện ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Bố anh Thiện đã tử vong trong ca bin, phải chờ lực lượng chức năng đến dùng máy cẩu mới đưa được thi thể ra ngoài.

Xe tải bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

ẢNH PHÚC NGƯ

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ, cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên địa bàn xã có mưa rất to. Cũng theo ông Sinh, chiếc xe không va chạm với phương tiện khác, tự mất lái rồi lật khi đang xuống dốc. Công an huyện Quan Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Trước đó, chiều 16.8, cách nơi xảy ra vụ tai nạn này khoảng 200 m, xe tải biển số 34C-107.47 đang chở bia, khi xuống dốc cũng bất ngờ mất lái, lao ra khỏi đường và đâm vào nhà dân bên phía ta luy dương. Vụ tai nạn khiến cả tài xế và phụ xe bị mắc kẹt, tử vong trong ca bin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.