Thanh Niên được đánh giá cao tại Bình Định

09/01/2016 06:29 GMT+7

Ngày 8.1, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Báo Thanh Niên tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo Thanh Niên đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016).

Ngày 8.1, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Báo Thanh Niên tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo Thanh Niên đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2016).

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải) và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo Thanh Niên đầu tiên - Ảnh: Doãn CôngÔng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải) và ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày phát hành số báo Thanh Niên đầu tiên - Ảnh: Doãn Công
Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở ban ngành và khách hàng, đối tác, cộng tác viên ở 5 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.
Đầu năm 2004, Báo Thanh Niên chính thức thành lập Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên, trụ sở văn phòng đặt tại TP.Quy Nhơn. Từ đó, bên cạnh việc kịp thời tuyên truyền đúng các chủ trương, đường lối, chính sách về kinh tế - văn hóa - xã hội, các sự kiện quan trọng trong khu vực, Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Trung Trung bộ và Bắc Tây nguyên đã tích cực tham gia, tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Gia Lai, Phú Yên, Kon Tum thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hướng đến cộng đồng, đặc biệt là người nghèo, học sinh - sinh viên hoàn cảnh khó khăn.
Riêng tại Bình Định, trung bình mỗi năm Báo Thanh Niên trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội, tình nguyện trên địa bàn tỉnh với trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (trái) trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên - Ảnh: Doãn Công
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng nghiệp, cộng tác viên, bạn đọc đã hỗ trợ và đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đánh giá cao những hoạt động thông tin, tuyên truyền và các hoạt động xã hội từ thiện mà Báo Thanh Niên đã thực hiện.
“Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục khẳng định được vị trí của mình trong lòng bạn đọc, xứng đáng là một tờ báo uy tín, chất lượng, kịp thời phản ánh hơi thở của cuộc sống bằng tiếng nói trẻ trung nhưng bản lĩnh, nghiêm túc, trí tuệ và đầy trách nhiệm. Chúng tôi cũng hy vọng rằng Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng với địa phương trên mọi lĩnh vực”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.